Hành trình đưa kiều bào thăm Trường Sa năm 2019

Tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 năm 2019 gồm trên 200 người, trong đó có đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng 55 kiều bào đến từ 19 quốc gia tới thăm quân và dân tại 10 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/20 thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Tổng Biên tập Báo Thế giới & Việt Nam Đỗ Xuân Thông đi cùng Đoàn đã lưu lại các hình ảnh về hoạt động của Đoàn trong chuyến đi. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc:

Trước chuyến đi, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, trao quà cho con các chiến sĩ công tác tại Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Trước chuyến đi, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, trao quà cho con các chiến sĩ công tác tại Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đoàn công tác thăm đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Chào cờ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Chụp ảnh chung trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đoàn tặng quà lưu niệm cho các chiến sĩ tại đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đại diện kiều bào phát biểu tại đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Lễ tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Lễ truy điệu liệt sĩ hy sinh tại khu vực thềm lục địa phía Nam. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đoàn làm việc tại Nhà giàn DK1/20. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tặng quà cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Lưu bút của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường trong sổ lưu niệm khi thăm nhà giàn DK1/20. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đoàn công tác tại đảo Sơn Ca. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Chào cờ tại đảo Sơn Ca. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường tặng quà cán bộ chiến sĩ trên đảo Sơn Ca. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Thăm vườn rau trên đảo Sinh Tồn Đông. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Kiều bào Thái Lan tặng quà cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Trên đảo Núi Le A. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đảo Tốc Tan B. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Tại đảo Phan Vinh. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Trên đảo Trường Sa Đông. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Tổng kết chuyến công tác. (Ảnh: Đỗ Xuân Thông)

Đỗ Xuân Thông

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-anh-hanh-trinh-dua-kieu-bao-tham-truong-sa-nam-2019-95509.html