Hành trình Đỏ tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu sau 8 ngày

Sau 8 ngày chính thức khởi động (11-19/6), Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố và tiếp nhận 9.958 đơn vị máu.

Từ ngày 19/6 đến 28/7, chương trình Hành trình Đỏ 2019 tiếp tục được tổ chức tại 29 tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Sáng 19/6, chương trình "Hành trình Đỏ" năm 2019 và Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2019 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. Chương trình do Ban tổ chức Hành trình Đỏ phối hợp với Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Đắk Nông thực hiện.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định hàng năm, BCĐ vận động HMTN tỉnh đều phối hợp với các cấp, ngành tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện và kịp thời tri ân, khen thưởng động viên người tham gia. Phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc hiến máu và vận động tình nguyện. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng kêu gọi mỗi người dân hãy luôn ủng hộ và cổ vũ cho phong trào này.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông cùng tham gia hiến máu. Ảnh: BVCC.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông cùng tham gia hiến máu. Ảnh: BVCC.

"Giọt hồng Đắk Nông” là một trong những ngày hội hiến máu lớn của chiến dịch "Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt 2019”. Mục tiêu của chiến dịch là thu hút từ 3.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện trở lên, dự kiến tiếp nhận hơn 2.540 đơn vị máu an toàn. Số lượng máu hiến sẽ được chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sáng cùng ngày, Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Thành phố Hoa” cũng được diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Qua 7 năm tổ chức, Hành trình Đỏ giúp thay đổi nhận thức trong nhiều tầng lớp nhân dân, việc hiến máu ngày càng trở nên quen thuộc và là nét đẹp văn hóa truyền thống với nhiều đơn vị, cá nhân, gia đình.

Để Hành trình Đỏ tiếp tục phát huy những giá trị và kết quả, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức, mong muốn các địa phương sẽ tổ chức Hành trình Đỏ trong nhiều ngày. Ngoài ra, chúng ta cần chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, đào tạo, phát triển lực lượng tình nguyện viên tại địa phương.

Qua 6 năm tổ chức trước đó, Hành trình Đỏ đã diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được hơn 170.000 đơn vị máu.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-do-tiep-nhan-gan-10000-don-vi-mau-sau-8-ngay-post958548.html