Hành trình Đỏ 'tăng tốc' về đích, đã tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu

Tính đến ngày 21/7, Hành trình Đỏ 2019 đã được tổ chức tại 36 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được 47.630 đơn vị máu, giúp cung cấp máu và các chế phẩm cho người bệnh, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè.

Theo ban tổ chức, Hành trình Đỏ 2019 đã đi qua 36 tỉnh, thành phố gồm: Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lai Châu, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Ninh.

Đây là chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt" chính thức bắt đầu từ ngày 11/6 và kéo dài đến hết ngày 31/7/2019 với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất, với sự tham gia của nhiều địa phương nhất.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần 20-21/7, chiến dịch Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại Phú Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và tiếp nhận thêm 6.058 đơn vị máu. Trong đó: Tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận được 2.318 đơn vị máu; Tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận được 2.025 đơn vị máu; Tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 937 đơn vị máu; Tỉnh Nghệ An tiếp nhận 738 đơn vị máu.

Chị Lê Thị Mỹ, giáo viên trường Tiểu học Đông Phú hào hứng khi lần đầu tham gia hiến máu tại một ngày hội hiến máu lớn được tổ chức tại Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Chị Lê Thị Mỹ, giáo viên trường Tiểu học Đông Phú hào hứng khi lần đầu tham gia hiến máu tại một ngày hội hiến máu lớn được tổ chức tại Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Ngay trong sáng nay 21/7, tại 2 địa điểm là Trung tâm Hội nghị 25B (Tp Thanh Hóa) và Trung tâm Hội nghị huyện Đông Sơn đã diễn ra ngày hội hiến máu nguyện "Giọt hồng xứ Thanh" năm 2019. Thanh Hóa là tỉnh liên tục trong 7 năm tham gia chương trình Hành trình Đỏ và là 1 trong 39 tỉnh/ thành phố tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2019.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có đủ điều kiện về sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần và tích cực hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng hè" năm 2019 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN phát động bằng hành động thiết thực.

Với những thông điệp "Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”; "Hiến máu tình nguyện – Kết nối trái tim – Cho thêm sự sống”, dù thời tiết nắng nóng ngay từ sáng sớm, nhưng không khí tại Trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa lại rất sôi động, đã có hơn 2.000 tình nguyện viên thuộc các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức, doanh nghiệp cùng các tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia đăng ký hiến máu; tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn có hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận được 2.025 đơn vị máu đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu đề ra.

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Cùng với việc tuyên truyền và kêu gọi người dân hiến máu, Hành trình Đỏ còn hướng tới truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tan máu bẩm sinh, căn bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giống nòi, chất lượng dân số. Đã có hàng vạn gia đình sinh ra những em bé bị bệnh hay mang gen bệnh và có thể tiếp tục truyền gen bệnh cho thế hệ sau.

Theo khảo sát, khoảng 13% người dân nước ta mang gen bệnh này. Tại các tỉnh miền núi, tỷ lệ người dân mang gen bệnh còn cao hơn nữa như: ở dân tộc Tày là 26,1%, dân tộc Dao là 25,5%, hay dân tộc Nùng là 24,7%.

Việc kết hôn cận huyết của 1 số dân tộc thiểu số sẽ dẫn đến hệ lụy là sinh ra con dễ bị bệnh di truyền, dị tật..., trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh.

Chính vì vậy, người dân tích cực tham gia và ủng hộ cho hoạt động hiến máu tình nguyện; những người khỏe mạnh thì hăng hái hiến máu, những người đã hiến máu thì tiếp tục hiến máu nhắc lại, phấn đấu đạt chỉ tiêu 2% dân số của tỉnh tham gia hiến máu mỗi năm. Các bạn trẻ, các cặp vợ chồng hãy chủ động khám, xét nghiệm để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh, vì sức khỏe của thế hệ con em mình...

Theo Suckhoedoisong.vn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hanh-trinh-do-tang-toc-ve-dich-da-tiep-nhan-gan-48000-don-vi-mau-62637.htm