'Hành trình đỏ 2018' tiếp nhận khoảng 30 nghìn đơn vị máu

'Giọt hồng Đất Mũi' là chương trình hiến máu đầu tiên của 'Hành trình đỏ 2018' được tổ chức ngày 14-6, đã tiếp nhận được 611 đơn vị máu.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình đỏ lần thứ VI/2018 diễn ra từ ngày 13-6 đến 15-7 tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khởi động đầu tiên tại đất mũi Cà Mau, "Hành trình đỏ" diễn ra nhiều hoạt động nhân ái, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhiều tầng lớp nhân dân.

“Giọt hồng Đất Mũi” là chương trình hiến máu đầu tiên của "Hành trình đỏ 2018" được tổ chức ngày 14-6, đã tiếp nhận được 611 đơn vị máu. Đây là lần thứ tư Cà Mau được chọn là địa phương mở màn của Hành trình đỏ. Trong 10 năm (2008-2017) Cà Mau đã tiếp nhận được trên 60 nghìn đơn vị máu (riêng năm 2017 tiếp nhận được trên 11 nghìn đơn vị).

Song song với ngày hội "Giọt hồng Đất Mũi", sáng 14-6 tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng cũng diễn ra ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Cảng", dự kiến chương trình tiếp nhận 8.000 đơn vị máu.

Công an TP Hải Phòng và người dân hiến máu tại "Giọt hồng đất Cảng"

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức "Hành trình đỏ 2018" cho biết, Hành trình đỏ năm nay được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo tổ chức sớm hơn vào đúng dịp tôn vinh người hiến máu (14-6) nhằm khắc phục tình trạng khan hiến máu trầm trọng vẫn diễn ra vào tháng 6. Chương trình có sự tham gia của khoảng 7 nghìn tình nguyện viên.

Qua 5 năm tổ chức, "Hành trình đỏ" đã trở thành chương trình hiến máu lớn với sự xuyên suốt chiều dài đất nước cùng sự vào cuộc và tham gia tích cực của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng lượng máu tiếp nhận được từ "Hành trình đỏ" trong 5 năm qua là 120 nghìn đơn vị, góp phần tích cực vào công tác cấp cứu, điều trị bệnh. Không chỉ vận động hiến máu tình nguyện, "Hành trình đỏ" còn tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh đến với cộng đồng.

"Hành trình đỏ 2018" là hành trình hiến máu xuyên Việt

"Hành trình đỏ 2018" dự kiến tiếp nhận 30 nghìn đơn vị máu, trong đó nhiều địa phương triển khai ngày hội hiến máu tại các huyện nhằm lan tỏa hiệu ứng của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân.

Ngày hội hiến máu cuối cùng cũng là điểm hội quân "Hành trình đỏ" “Giọt hồng tri ân” diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 15-7.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hanh-trinh-do-2018-tiep-nhan-khoang-30-nghin-don-vi-mau-495566/