Hành trình điều trị còn rất dài…

Các bác sỹ cho biết, diện tích bỏng của nạn nhân còn 12%. Tuy nhiên, một mắt bị trúng axít, yêu cầu phải theo dõi sát sao thị lực; 1 tai cũng bị tạt axít trực tiếp nên bị tổn thương nặng nề...

Dù không còn phải thở máy, được chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu lên khoa Bỏng người lớn nhưng vết thương của nạn nhân Đỗ Thị H, SN 1985, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn còn nặng…

Nạn nhân được gia đình chăm sóc tại BV

Chị H là nạn nhân bị chồng cũ tên Phạm Văn Thông, SN 1983, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tạt axít tại phòng trọ do ghen tuông. Thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Được chuyển đến viện Bỏng Quốc gia, ban đầu vết thương của nạn nhân được xác định bỏng 25% diện tích cơ thể. Do bị dội axít đậm đặc trực tiếp từ đầu xuống nên chị H bị bỏng toàn bộ đầu, mặt, cổ, bụng, 2 chân, hai tay… Toàn bộ vết bỏng là bỏng sâu, thể trạng yếu và nạn nhân phải thở máy.

Sau hơn 10 ngày theo dõi tích cực, vết thương của chị H có nhiều tiến triển, nạn nhân không phải thở máy và được chuyển lên khoa Bỏng người lớn tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sỹ cho biết, diện tích bỏng của nạn nhân còn 12%. Tuy nhiên; một mắt bị trúng axít, yêu cầu phải theo dõi sát sao thị lực; 1 tai cũng bị tạt axít trực tiếp nên bị tổn thương nặng nề. Trước mắt, nạn nhân sẽ phải trải qua vài lẫn phẫu thuật nữa.

Được biết, đối tượng Phạm Văn Thông- kẻ gây án đã bị Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Cố ý gây thương tích.

Dư luận chờ mong bán án thích đáng dành cho Thông, tương xứng với tội ác mà hắn đã gây nên với người vợ cũ của mình.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-dieu-tri-con-rat-dai-113329.html