Hành trình điều tra vụ 'bảo kê' chợ Long Biên

Sau khi báo chí phản ánh, công an vào cuộc điều tra, xác định, giữa gia đình chị N (kinh doanh hoa quả ở chợ Long Biên) và đối tượng N.K.H (tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa chợ Long Biên) nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó H đã chỉ đạo Hải, Long, Vương (nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa) cản trở, chèn ép việc kinh doanh của gia đình chị N, buộc chị phải nộp tiền…

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

Liên quan tới việc báo chí phản ánh về tình trạng bảo kê bến bãi, thu tiền trái pháp luật tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội), sau khi khởi tố vụ án, ngày 5/12, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

3 đối tượng gồm: Dương Quốc Vương (sinh năm 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, CQĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động thu tiền bến bãi trái pháp luật của những người làm ăn buôn bán tại khu vực chợ Long Biên.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình tập trung điều tra, làm rõ hoạt động cưỡng đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 30/9, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, ngày 10/8, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của chị Nghiêm Thúy N (sinh năm 1981) và anh Hoàng Anh H (sinh năm 1972), kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên, tố giác N.K.H (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), là tổ trưởng 1 tổ bốc dỡ hàng hóa ở chợ Long Biên có hành vi đe dọa, cản trở kinh doanh và thu tiền bến bãi trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2008 đến nay, gia đình chị N thuê 6 ki ốt bán hàng tại chợ Long Biên. Khoảng tháng 8/2017, giữa chị N và đối tượng N.K.H nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng H đã chỉ đạo Hải, Long, Vương (đều là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa) cản trở việc kinh doanh của chị N.

Cụ thể, khi xe chở hoa quả của chị N về chợ, các đối tượng trên cho xe khác vào đỗ tại vị trí đỗ xe của chị N trong chợ và cho người lái xe ô tô tải ra chắn ki ốt.

Trong thời gian từ đầu năm đến tháng 9/2018, nhóm Hải, Long, Vương thường xuyên chèn ép, gây khó khăn cho chị N trong việc kinh doanh, buộc chị phải để cho nhân viên của H bốc dỡ và thu tiền. Trong đó, nhiều lần chị N phải nộp tiền mặc dù nhân viên của H không bốc dỡ hàng cho mình.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vượng can tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ phạm tội của Hải, Long, Vương và vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người tố cáo bị trả thù, phóng viên bị đe dọa

Trước đó, vào tháng 9/2018, một số phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh việc các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000 đồng/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt để được vào chợ Long Biên buôn bán. Thậm chí, có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Một đối tượng thu tiền bến bãi trái quy định tại chợ Long Biên.

Ngoài việc ép buộc thu tiền bảo kê bến bãi trái pháp luật, một số tiểu thương còn tố cáo các đối tượng lấn chiếm mặt bể nước cứu hỏa, sau đó bán lại cho hộ kinh doanh khác với số tiền hàng tỷ đồng; bán đất lưu không cạnh nhà bơm cứu hỏa; bãi thủy sản. Nhiều tiểu thương phải trả nhiều tỷ đồng để được bảo kê ổn định chỗ bán hàng. Các lối ra vào bãi thủy sản, cổng sau chợ, nhà hội trường của chợ bị các đối tượng lấn chiếm, chia nhỏ cho các tiểu thương thuê lại.

Khi bị một số tiểu thương tố cáo, các đối tượng cho ô tô chặn trước ki-ốt của họ, đồng thời cho nhân viên mang cá thối và hóa chất rải vung vãi trước ki-ốt bán hoa quả. Mùi hôi thối nồng nặc khiến các tiểu thương không thể kinh doanh được, gây thiệt hại nặng nề…

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Công an TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình kiểm tra, xử lý. Đến ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án. UBND quận Ba Đình cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một cán bộ là Phó trưởng Ban quản lý chợ Long Biên và chỉ đạo Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động hai tổ bốc xếp trong khu vực chợ Long Biên để sắp xếp lại hoạt động.

Liên quan đến vụ việc, đêm 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam) nhận được tin nhắn từ một số điện thoại xxx7933 với nội dung đe dọa yêu cầu dừng việc điều tra nếu không "cả nhà sẽ phải chết".

Tương tự, nhà báo Thu Trang, Trưởng đại diện báo Phụ nữ TP HCM cũng nhận được hai tin nhắn với nội dung đe dọa tương tự từ số điện thoại xxx7933. Trước sự đe dọa này, ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa.

Trước sự việc này, sáng ngày 4/12, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đề nghị hai đơn vị này khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Văn bản nêu rõ: "Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam nhận được báo cáo của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam về việc nữ phóng viên của Ban Thời sự bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà.

Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng, gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe của các nhà báo và gia đình mình. Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm hành vi dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho phóng viên và gia đình".

Cũng trong sáng ngày 4/12, bên lề Kỳ họp thứ bảy HĐND TP Hà Nội khóa XV, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Công an Hà Nội đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc hai nhà báo điều tra về tình trạng bảo kê chợ Long Biên bị đe dọa. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc.

Thành Long

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hanh-trinh-dieu-tra-vu-bao-ke-cho-long-bien-d2059612.html