Hành trình đến Top 5 đầy tự hào của H'Hen Niê tại Miss Universe 2018

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam - một người đẹp đã vượt qua nhiều quốc gia trên thế giới đã được xướng tên vào top 5 chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2018.

ần đầu tiên, Việt Nam có đại diện trong top 5 cuộc thi Hoa Hậu hoàn vũ

Như vậy, sau 10 năm, H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua thành tích của “đàn chị” Thùy Lâm để tiến gần hơn đến chiếc vương miện Miss Universe 2018. Còn nhớ vào năm 2008, khi đại diện Việt Nam được xướng tên trong Top 15 chung cuộc, không ít ý kiến đã cho rằng Thùy Lâm được ưu ái trên sân nhà dù biểu hiện chưa thật sự nổi bật. Vì vậy thành tích này của Việt Nam vẫn không được đánh giá cao trong suốt những năm qua.

Thế nhưng ngày hôm nay, với việc xuất sắc lọt vào top 5 Miss Universe 2018 tại nước bạn, cô gái Ê Đê không cần đến tấm “vé vớt” hay sự trợ giúp đặc biệt nào đã là một minh chứng “đanh thép” cho việc nhan sắc Việt hoàn toàn đủ khả năng để nổi bật trên trường quốc tế. Đăng quang từ đầu năm 2018, H'Hen Niê đã có gần 1 năm để trau dồi bản thân, thực hiện các dự án cộng đồng, nâng cao phong cách thời trang, hoàn thiện sắc vóc và diện mạo phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc quốc tế: Tự tin, chuyên nghiệp và bốc lửa.

Thành tích mới của H'Hen Niê đã giúp Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế trên “đấu trường nhan sắc” quốc tế

Ngay từ thời điểm đầu đến Thái Lan, H'Hen Niê đã khiến công chúng nước nhà, truyền thông và khán giả quốc tế sửng sốt trước sự chuẩn bị không thể ấn tượng hơn. Với hành trang mang theo là 90 bộ trang phục với 12 vali mặc trong vòng nửa tháng, tần xuất diện đồ của H’Hen Niê phải đến 3 - 4 lần mỗi ngày mới hết.

Có thể khẳng định, H’Hen Niê là nhan sắc hiếm hoi của Việt Nam không bị rơi vào trạng thái "chín ép" - nghĩa là khi chưa kịp quen với vương miện trên đầu thì đã vội vội vàng vàng xách vali sang nước bạn để chinh chiến. Đăng quang từ đầu năm 2018, cô đã có gần 1 năm để trau dồi bản thân, thực hiện các dự án cộng đồng, nâng cao phong cách thời trang, hoàn thiện sắc vóc và diện mạo phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc quốc tế: tự tin, chuyên nghiệp và bốc lửa cùng với đó là sự đồng hành và đầu tư bởi một ekip chuyên nghiệp với định hướng rõ ràng. Suốt thời gian chinh chiến trên đất khách, H’Hen Niê ghi điểm tuyệt đối với những trang phục lộng lẫy, gợi cảm mà vẫn mang đậm âm hưởng dân tộc.

Trang phục về những chiếc bánh mì của H'Hen Niê đã lọt top trang phục hấp dẫn nhất

Trên Instagram của Vogue Thái Lan đã đăng tải hình ảnh H’Hen Niê diện trang phục "Bánh mì" trong hậu trường và quay lại clip chia sẻ của cô sau phần thi. Đặc biệt, Missosology cũng chọn "Bánh mì" vào Top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất cùng với Thái Lan, Brazil, Lào, Nhật Bản,... "Bánh mì" của H'Hen Niê còn lọt Top những trang phục có câu chuyện hấp dẫn nhất do Fanpage của Miss Universe bình chọn, cả tờ báo Nypost trứ danh cũng bị hấp dẫn bởi bộ trang phục này.

Đặc biệt trong phần thi diễn trang phục dạ hội, H’Hen Niê khiến khán giả có mặt trực tiếp tại sân khấu phải hò hét cổ vũ vì cú xoay váy đỉnh cao. Dù khoảnh khắc ấn tượng này không lên sóng trực tiếp vì bị che khuất bởi đại diện Venezuela nhưng đã để lại sự phấn khích cho Ban giám khảo và khán giả. Nhiều fan quốc tế đã đăng tải những đoạn video fancam và dành lời khen ngợi cho màn trình diễn xuất thần của H’Hen Niê. Sau đêm thi bán kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã công bố Bảng xếp hạng cuối cùng. Theo đó, H’Hen Niê đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 20. Trước đó, chuyên trang này cũng nhiều lần đánh giá cao H'Hen Niê.

Thậm chí chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Global Beauties đặc biệt khen ngợi màn trình diễn trang phục dạ hội của đại diện Việt Nam và dành cho H’Hen Niê số điểm 10 tuyệt đối. "Chúng ta đều yêu thích Hoa hậu Việt Nam đúng không nhỉ? Phần trình diễn trang phục dạ hội của cô ấy thật khó quên, đầy sự sang trọng và duyên dáng hiếm thấy, nói một cách đơn giản là tuyệt vời nhất. Chúng tôi yêu vẻ đẹp độc đáo của cô ấy! Nói chung, cô ấy có thể chính là thí sinh xuất sắc nhất đêm, và có lẽ đã đến lúc Việt Nam lần đầu chiến thắng Miss Universe và cả danh hiệu Grand Slam. Hãy để mắt đến cô ấy".

Cú xoay váy đỉnh cao của H'Hen Niê đã tạo nên kỳ tích đưa nhan sắc Việt vượt tầm quốc tế

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova cùng Á hậu Hoàn vũ 2016 Raquel Pélissier và Á hậu Hoàn vũ 2003 Miyako Miyazaki khi xem phần trình diễn trang phục dạ hội của đại diện Việt Nam cũng cho rằng đó chính là màn thể hiện đẹp nhất.

Một điểm cộng khác là H’Hen Niê cũng rất khéo léo trong ứng xử khi liên tục thể hiện khả năng nói tiếng Thái, "lấy lòng" người hâm mộ nước chủ nhà. Trong nhiều hoạt động bên lề, cô thoải mái gửi lời chào tới người dân có mặt tại địa điểm tham quan bằng tiếng Thái. Dù đây chỉ là những câu chào rất đơn giản nhưng đã khiến mọi người tại đây vô cùng thích thú và liên tục hò reo phấn khích.

Trước sự vỡ òa của khán giả, H'Hen Niê xuất sắc ghi tên vào top 5 chung cuộc, cùng người đẹp Puerto Rico, Philippines, Nam Phi, Venezuela. Đây là thành tích cao nhất đến hiện tại của thí sinh Việt tại đấu trường Miss Universe và Miss World. Bằng sự tự tin, câu chuyện truyền cảm hứng của mình, H'Hen Niê đã vượt qua hơn 90 thí sinh khác để có một suất trong top 5.

Và trong đêm chung kết được tổ chức vào tối 16.12 tức sáng ngày 17.12, Hoa hậu H'Hen Niê đã được vinh danh vào top 5 chung cuộc với phần ứng xử cùng câu hỏi về phong trào "MeToo". Ở phần thi ứng xử, đại diện Việt Nam được hỏi về phong trào "MeToo", vốn rất được hưởng ứng trên thế giới trong năm qua.

Với câu hỏi: "Bạn có nghĩ phong trào MeToo có bị đi quá xa", H'Hen Niê trả lời bằng tiếng Việt: "Tôi thấy không nói quá, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ là quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ trong cuộc". Chính điều này đã khiến cho Việt Nam trượt top 3 bởi sự phiên dịch và lúng túng ngay trên sân khấu trực tiếp của cuộc thi.

H'Hen Niê dừng lại ở top 5 sau phần thi ứng xử. Top 3 chung cuộc được công bố là đại diện Philippines, Puerto Rico và Venezuela. Đây là một thành tích đáng tự hào của sắc đẹp Việt Nam bởi những gì mà H'Hen Niê đã và đang làm, đánh dấu nhan sắc Việt Nam vượt bậc lên trên trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, để nói về hành trình 15 ngày của H'Hen Niê tại Miss Universe 2018 chỉ có thể dùng từ: Tự hào và hy vọng. Tự hào vì những gì mà người đẹp đã nỗ lực làm được trong những ngày qua.

Dạ Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/hanh-trinh-den-top-5-day-tu-hao-cua-hhen-nie-tai-miss-universe-2018-103340.html