Hành trình đào tẩu ngoạn mục của ca nghi nhiễm COVID-19: Vượt mương dây thép gai, bơi hàng km về Triều Tiên

KCNA cho biết người đào tẩu đã tới Hàn Quốc 3 năm trước, nhưng không nói thêm làm thế nào mà người này đã vượt qua được vùng biên giới được canh gác bởi hàng chục nghìn binh sĩ.

Một người đào tẩu - được cho là đã trốn khỏi tầm nhìn của lính biên giới Hàn Quốc bằng cách đi đường mương thoát nước và bơi ngược trở lại Triều Tiên - đang khiến Bình Nhưỡng lo ngại vì nguy cơ dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này.

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Kim Jun Rak nói người đào tẩu khoảng 24 tuổi, đã đi qua đường mương đầy dây thép gai để tới một cửa sông của sông Hàn dẫn ra biển, sau đó bơi về Triều Tiên. Hiện chưa rõ nam thanh niên đã bơi bao xa nhưng chặng đường có thể lên tới vài km.

"Chúng tôi phát hiện ra địa điểm mà người này trốn thoát, cảnh sát đã tìm được một chiếc túi được cho là của người đào tẩu," ông Kim Jun Rak nói.

Theo Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu, người thanh niên nói trên đang bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì cáo buộc hiếp dâm. Được biết, người này đã đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc vào năm 2017, từng bị cảnh sát Hàn Quốc thẩm vấn hồi tháng trước vì tấn công tình dục một phụ nữ.

Ngoài ra, nhân viên y tế Hàn Quốc cho biết người đào tẩu dường như không bị nhiễm COVID-19. "Người thanh niên không có trong danh sách bệnh nhân COVID-19, và cũng không phải là người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus," Yoon Tae-ho, một quan chức y tế Hàn Quốc, trả lời Yonhap.

Hai người có tiếp xúc gần với người đào tẩu đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc xuất hiện đại dịch COVID-19, nhưng hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát phần lớn ở nước này. Với dân số hơn 50 triệu người, Hàn Quốc có khoảng 50 người nhiễm mới 1 ngày - đa số đều là từ nước ngoài trở về và được cách ly từ sân bay.

Việc có người đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc và quay trở lại Triều Tiên là rất hiếm khi xảy ra. Theo BBC, từ năm 2015 tới nay, chỉ có 11 trường hợp như vậy.

Theo các nguồn tin, người đào tẩu đã tới thành phố Kaesong vào ngày 19/7 và bị nghi nhiễm "loại virus nguy hiểm".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh áp dụng biện pháp đối phó "khẩn cấp tối đa" để ngăn virus lây lan, phong tỏa Kaesong ngay khi nghi ngờ người đào tẩu bị nhiễm COVID-19.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào tháng 1 vì virus corona. KCNA cho biết người đào tẩu đã tới Hàn Quốc 3 năm trước, nhưng không cung cấp thêm thông tin về việc làm thế nào mà người này đã vượt qua được vùng biên giới được canh gác bởi hàng chục nghìn binh sĩ.

Theo Straitstimes, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng đều từ chối. Trong khi đó, Triều Tiên đã nhận được sự giúp đỡ từ các đồng minh như Nga và Trung Quốc trong quá trình phòng dịch COVID-19.

Tất Đạt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hanh-trinh-dao-tau-ngoan-muc-cua-ca-nghi-nhiem-covid-19-vuot-muong-day-thep-gai-boi-hang-km-ve-trieu-tien-82020277194518883.htm