Hành trình đánh sập đường dây bỏ ma túy vào tiểu sành rồi dùng xe tang vận chuyển

Từ vụ triệt phá ổ nhóm ma túy tại quán bar Vegas, công an mở rộng điều tra và đánh sập đường dây dùng xe tang để vận chuyển ma túy từ miền Bắc vào miền Trung.

Từ ổ ma túy ở quán bar sang trọng nhất Huế

Lúc 0h ngày 26/1, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc và Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas (TP Huế).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một số kẻ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là ở quán bar gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự nên đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

 Cơ quan công an đột kích quán ba Vegas phát hiện lượng lớn ma túy và nhiều khách, nhân viên của quán bar này dương tính với ma túy.

Cơ quan công an đột kích quán ba Vegas phát hiện lượng lớn ma túy và nhiều khách, nhân viên của quán bar này dương tính với ma túy.

Sau một tháng xác lập chuyên án, lúc 0h ngày 26/1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) phá án.

Tại quán bar Vegas (81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế), lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Vinh (SN 1999, trú tại đường Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP Huế); Trần Văn Nam (SN 1999, trú tại đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình, TP Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, ở Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do tàng trữ ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm này, các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của La Châu Tuấn Cường (SN 2000, ở phòng 906 chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế) và bắt giữ Bùi Văn Xuân An (trú tại đường Triệu Quang Phục,TP Huế) thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy hạng “hàng khay”.

Hai quản lý quán bar Vegas là Dương Dũng (SN 1985, trú tại Phú Thượng, Phú Vang) và Bùi Phước Danh (chồng Lan) bước đầu khai nhận: Quán bar Vegas do Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977, trú 81 đường Bà Triệu), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Bùi Xuân Lan – Trung tâm văn hóa Vegas đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm phá án, quán bar nói trên có khoảng 280 khách và nhân viên. Đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động.

Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện 18 điểm có chất ma túy , thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”.

Tiếp tục phá đường dây dùng xe tang vận chuyển ma túy

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra thì phát hiện đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào miền Trung tiêu thụ.

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp chỉ đạo lập chuyên án mang bí số 119TT để đấu tranh.

Từ vụ triệt phá ổ ma túy ở quán bar Vegas, lực lượng công an tiếp tục phá thành công đường dây vận chuyển ma túy bằng xe tang.

Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án.

Lúc 14h ngày 2/2, trước số nhà 30 đường Lê Lợi, TP Huế, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính 2 người bị bắt giữ gồm: Quàng Văn Tiến (SN 1996, trú tại xã Thanh Chăn) và Lường Văn Thành (SN 2001), trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 70 gói nghi là ma túy tổng hợp (chứa 14.000 viên hồng phiến).

Nghi phạm Tiến tại cơ quan công an.

Qua điều tra bước đầu, Tiến và Thành khai nhận, số ma túy trên Tiến mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, Tiến rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào TP Huế để tiêu thụ.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội những kẻ này rất tinh vi và mới. Tiến và Thành cho ma túy vào tiểu sành bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang BKS: 27B – 003.66 để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để qua mặt lực lượng chức năng và người dân đi đường các đối tượng này liên tục thắp hương và rải vàng mã. Nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hanh-trinh-danh-sap-duong-day-bo-ma-tuy-vao-tieu-sanh-roi-dung-xe-tang-van-chuyen-d456293.html