Hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ vùng dân tộc thiểu số

Đến từ mọi miền trên cả nước, những ngày cuối năm 2020, 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu đã có hành trình đáng nhớ tại Thủ đô Hà Nội khi được tham gia các sự kiện của Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 với chủ đề 'Đường đến ước mơ'.

Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ tuyên dương nhằm tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên trong cả nước thi đua, học tập, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt. Những ngày ở Thủ đô Hà Nội thực sự là hành trình đáng nhớ, kỷ niệm đẹp, nguồn động viên tinh thần kịp thời đối với từng học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc được tham dự sự kiện này.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (bên phải) và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (bên trái) trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và phần thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi nghệ thuật, thể thao toàn quốc, châu Á và quốc tế. Ảnh: Linh Đan

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (bên phải) và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (bên trái) trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và phần thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi nghệ thuật, thể thao toàn quốc, châu Á và quốc tế. Ảnh: Linh Đan

Tại Lễ tuyên dương, đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, thay mặt học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS nhận món quà này. Ảnh: Linh Đan

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 một máy tính bảng. Ảnh: Linh Đan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà cho đại diện các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tại buổi gặp mặt. Ảnh: Việt Cường

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dẫn đầu đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Cường

Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc ghi sổ vàng tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Việt Cường

Linh Đan (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-trinh-dang-nho-cua-tuoi-tre-vung-dan-toc-thieu-so-post436290.html