Hành trình dặm dài biên cương phía Bắc - Kỳ cuối: Đối ngoại biên phòng, thắm tình láng giềng hữu nghị

Đối ngoại biên phòng là mặt công tác quan trọng của bộ đội biên phòng và là yêu cầu khách quan trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế. Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã có những cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại để tạo nên những vành đai biên giới hữu nghị vững chắc.

Công tác đối ngoại biên phòng thực sự là điểm sáng của bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: Bộ đội biên phòng tỉnh với nhiều mô hình, hoạt động, nhiều phong trào lần đầu tiên được thực hiện đem lại hiệu quả rất cao, hiện những mô hình đó đang được xem xét nhân rộng, thực hiện chung đối với bộ đội biên phòng cả nước. Đó là mô hình hoạt động tuần tra song phương, kết nghĩa đồn trạm hữu nghị, bình chọn sứ giả hữu nghị…

Đáng chú ý, mô hình “Bình chọn sứ giả hữu nghị” của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lào Cai thực sự là một sáng kiến nhiều hiệu quả, nhiều ấn tượng, được “đo đếm” bằng chính sự hài lòng của khách quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên Đồn biên phòng CKQT Lào Cai cho biết: Đồn biên phòng CKQT Lào Cai và Trạm kiểm soát biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) đã nêu sáng kiến mô hình hoạt động “Bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”. Theo đó, cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại CKQT Lào Cai, CKQT Kim Thành, CKQT đường sắt (Việt Nam), CKQT Hà Khẩu, CKQT Bắc Sơn và CKQT ga Sơn Yêu (Trung quốc) sẽ được bỏ phiếu bình chọn (từ chính người dân của nước láng giềng đi lại, thông thương, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu bình chọn).

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai (thuộc Đồn biên phòng CKQT Lào Cai) được bình chọn là "Sứ giả hữu nghị" của Việt Nam năm 2018 luôn niềm nở thực hiện công việc. Ảnh P.T

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm Biên phòng CKQT Lào Cai (thuộc Đồn biên phòng CKQT Lào Cai) được bình chọn là "Sứ giả hữu nghị" của Việt Nam năm 2018 luôn niềm nở thực hiện công việc. Ảnh P.T

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm biên phòng CKQT Lào Cai (thuộc Đồn biên phòng CKQT Lào Cai) được bình chọn là "Sứ giả hữu nghị" của Việt Nam năm 2018 chia sẻ: Trước tiên, đối với công tác xuất nhập cảnh vùng biên giới thì cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải rất niềm nở, ngay cả đối với những người chưa hiểu vấn đề cũng phải tỉ mỉ giải thích đế cho họ hiểu hơn. Cán bộ nghiêp vụ cũng cần ý thức được thái độ làm việc của mình, chức năng nhiệm vụ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, cũng như xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ biên phòng hữu nghị cởi mở. Đồng chí cũng cho rằng, nhận được danh hiệu này vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm để đồng chí cố gắng hơn nữa, vừa thực hiện tốt vụ được giao, vừa góp phần phát triển mối quan hệ đối ngoại biên phòng tốt đẹp hơn nữa giữa hai nước. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh ngoài làm tốt công tác chuyên môn cũng rất cố gắng học hỏi thêm ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung) để có thể thực hiện tốt công việc khi tiếp xúc với công dân nước ngoài xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Đại úy Đinh Quang Chính, Trạm trưởng Trạm biên phòng CKQT Lào Cai tâm sự rằng: Một cán bộ chiến sĩ biên phòng trong một ngày làm rất nhiều phần việc, mỗi phần việc lại đòi hỏi điều lệnh trang phục tác phong nghiêm túc, khẩn trương. Nhưng chúng tôi luôn xác định rằng, dù bận rộn, cường độ công việc cao vẫn phải giữ thái độ niềm nở, nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy chế, không gây khó khăn cản trở việc đi lại giữa hai bên cửa khẩu.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với CA biên phòng Trung quốc trong việc PBGD PL phòng chống buôn bán người. Ảnh P.T

Còn tại Đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, CA biên phòng châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp, tuần tra song phương bảo vệ biên giới. Phối hợp với đồn biên phòng Bát Xát, Trịnh Tường, thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội đàm định kỳ, thăm, giao lưu hữu nghị với lực lượng quản lý biên giới phía đối diện nhân dịp lễ, Tết, đảm bảo đúng nguyên tắc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Công tác đối ngoại biên phòng cũng được các đơn vị, đồn, trạm của bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang hết sức chú trọng. Tại đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang công tác đối ngoại biên phòng được tăng cường đẩy mạnh như: Tăng cường quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phía đối diện; kịp thời trao đổi, nắm thông tin, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, cũng như tạo môi trường thuận lợi giúp nhân dân 2 bên biên giới qua lại, thăm thân. Đồn đã tham mưu cho UBND huyện Quản Bạ tổ chức ký kết nghĩa giữa xã Nghĩa Thuận, Bát Đại Sơn với hương Bát Bố (Trung Quốc) và ký kết nghĩa giữa thôn Na Tro Cai, xã Nghĩa Thuận với thôn Phản Chà, hương Bát Bố, góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 2 nước Việt Nam-Trung Quốc.

Song song với việc tổ chức các hoạt động tuần tra song phương, Đồn biên phòng Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Lào Cai và Trạm kiểm soát biên phòng Mã Quan (Trung Quốc) còn tích cực giao lưu văn hóa, văn nghệ - thể thao, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hữu nghị; tăng cường phối hợp thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới ngay từ cấp cơ sở, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và phối hợp giữa hai lực lượng trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Đồn trường Đồn biên phòng Xín Mần nói vui: “Giao hữu thể theo hữu nghị giữa hai đơn vị cũng cạnh tranh cố gắng không khác đại hội thể dục thể thao là bao, thế mạnh chia đều cho hai bên và các cán bộ chiến sĩ cổ vũ hào hứng, rất nhiệt tình, rất sôi nổi”.

Không những thế, các trạm, đồn biên phòng giữa hai quốc gia đều có những hoạt động tuyên truyền bổ biến chính sách pháp luật chung cho bà con, đồng bào hai nước khu vực giáp biên, nhất là phụ nữ và trẻ em gái để hiểu về pháp luật biên giới, tránh trở thành đối tượng của tội phạm buôn bán người; hiểu biết các chinh sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.

Trước yêu cầu mới, công tác đối ngoại biên phòng đòi hỏi phải tích cực, chủ động hơn nữa để hợp thành cùng đối ngoại quốc phòng thực sự trở thành phương thức bảo vệ Tổ quốc từ xa, bằng biện pháp hòa bình. Bộ đội biên phòng ở hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang đã và đang làm rất tốt việc xây dựng một đường biên giới hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng. Các cán bộ chiến sĩ nơi đây nói riêng và trên cả nước nói chung đang hết sức nỗ lực để vun đắp mối quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng để chúng ta bảo vệ, xây dựng biên giới bằng tình hữu nghị, sự tin cậy và yêu quý lẫn nhau.

Hơn 1.360 km hành trình dặm dài biên giới của Hội nhà báo TP Hà Nội những ngày đầu xuân năm 2019 tạm khép lại. Ở những đồn biên phòng nơi đoàn công tác của Hội nhà báo TP Hà Nội đi qua đa phần, các cán bộ, chiến sĩ đều còn rất nhiều khó khăn, gian khổ khi đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, là tuyến đầu của Tổ quốc. Các anh, có người đã 30 năm, 20 năm gắn bó với biên giới, gắn bó với màu áo và chiếc quân hàm xanh, gửi lại gia đình và những nỗi niềm riêng tại quê nhà để làm tốt tất cả những nhiệm vụ được giao. Vượt qua nhiều khó khăn, bộ đội biên phòng nói chung và các đồn, trạm bộ đội biên phòng hai tỉnh Hà Giang, Lào Cai nói riêng rất vững vàng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, giữ nền hòa bình lâu dài cho Tổ quốc. Các anh chính là những người thắp lửa và giữ lửa vùng biên giới, giữ an ninh chủ quyền biên giới lãnh thổ, giữ lửa thế trận lòng dân, giữ lửa hữu nghị hợp tác…, tất cả cho tinh thần: Tổ quốc là trên hết.

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-dam-dai-bien-cuong-phia-bac-ky-cuoi-doi-ngoai-bien-phong-tham-tinh-lang-gieng-huu-nghi-140066.html