Hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019

Sau lượt đấu áp chót vào tối qua (14/11), đã xác định được 20/24 đội bóng vượt qua vòng loại để giành vé tới UAE tham dự VCK AFC Asian Cup 2019. Hãy cùng Thể Thao BNA nhìn lại hành trình của ĐT Việt Nam tại vòng loại.

Các đội bóng vượt qua vòng loại để giành vé tới UAE bao gồm: UAE (H), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Jordan, Syria, Oman, Bahrain, Palestine, Li Băng, Turkmenistan, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam.

Trận đầu ra quân tại vòng loại ASIAN Cup 2019 thi đấu trên sân trung lập, dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Văn Toàn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không giữ được lợi thế, để Afghanistan gỡ hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019.

Đó là một trận đấu mà đối phương đã tận dụng tốt khoảng thời gian ĐT Việt Nam đang chơi trong thế thiếu người vì Đình Luật nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Trước đó, các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước cầu môn Afghanistan.

Tại lượt trận thứ 2, thầy trò HLV Hữu Thắng được trở về sân Thống Nhất đón tiếp Jordan. Hai đội tạo ra vô vàn cơ hội nhưng sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm và thủ môn Jordan đưa trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

CĐV Việt Nam có thể tạm hài lòng với thành tích lần đầu tham dự VCK ASIAN Cup 2019. Trước đó, ĐT Việt Nam đã một lần tham dự nhờ đăng cai giải đấu này. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức HLV trưởng ĐTQG, HLV Mai Đức Chung nhận nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam làm khách Campuchia. Pha kiến tạo của Trọng Hoàng đã giúp Văn Quyết mở tỷ số giúp Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ. Tuy nhiên, đội bạn dễ dàng gỡ hòa 1-1 với bàn thắng của Vathanaka. Rất may, Quang Hải đã sắm vai người hùng giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn bằng một pha đánh đầu hóc hiểm.

Trở về sân nhà trong trận lượt về gặp Campuchia, các học trò HLV Mai Đức Chung đã có một trận đấu dễ dàng hơn rất nhiều khi trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương. Các cầu thủ Đinh Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng, Mạc Hồng Quân thay nhau lập công giúp Việt Nam thắng 5-0.

Cuối cùng, trận hòa đầy may mắn và vất vả trước Afghanistan là đủ để ĐT Việt Nam đoạt vé sớm một lượt đấu với 9 điểm, xếp thứ 2 sau đối thủ cuối cùng là ĐT Jordan.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan và Việt Nam đã có vé, Philippines và Myanmar vẫn còn cơ hội ở lượt đấu cuối, các đội bóng còn lại Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia, Đông Timo, Brunei đã chính thức làm khán giả của sân chơi lớn nhất châu lục./.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201711/hanh-trinh-cua-tuyen-viet-nam-tai-vong-loai-asian-cup-2019-2862642/