HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM TIN

'Hành trình của niềm tin' là một trong 3 đề án, chương trình trọng điểm của thanh niên, vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Hồ Chí Minh thông qua tại Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Không chỉ riêng tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành đại hội, cũng đưa việc xây dựng niềm tin cho thanh niên là một trong những đề án, chương trình trọng điểm, ưu tiên hàng đầu.

Nội hàm của niềm tin có nhiều thuộc tính, song yếu tố cốt lõi nhất chính là có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng. Với vai trò là đội hậu bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng, thanh niên là rường cột nước nhà, quyết định vận mệnh, tương lai của đất nước. Niềm tin chính là bệ đỡ cho mọi hành động, là yếu tố tiên quyết bảo đảm sự vững chắc trong hệ tư tưởng của thanh niên. Dưới góc nhìn biện chứng của quy luật phát triển, ai cũng thấy rõ tầm quan trọng việc xây dựng, củng cố, phát triển hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại và tương lai. Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng dạy: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”…

Thanh niên Việt Nam ngày nay có điều kiện thuận lợi hơn thế hệ cha ông bội phần để học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, đặc biệt là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, khoa học-kỹ thuật, công nghệ… Trong môi trường đổi mới, hội nhập của đất nước, thanh niên có rất nhiều cơ hội, lựa chọn con đường khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, môi trường hội nhập cũng bộc lộ những lỗ hổng nhất định về nhận thức, bản lĩnh chính trị, sự mơ hồ về lý tưởng cộng sản trong một bộ phận thanh niên. Nếu không xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc, họ rất dễ bị chệch hướng, trở thành mục tiêu cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta.

 Ảnh minh họa / thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Ảnh minh họa / thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Niềm tin là nhân tố có ý nghĩa quyết định thiên hướng học tập, mục tiêu phấn đấu của thanh niên. Để có được niềm tin vững chắc trong trái tim, khối óc của mỗi thanh niên và trong hệ tư tưởng của thế hệ trẻ hôm nay, không phải nói là có, muốn là được, mà cần phải có lộ trình, hành trình xây dựng, chấn hưng bài bản, khoa học. Hành trình đó chính là xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ về công tác giáo dục và tự giáo dục cho thanh niên, từ gia đình-nhà trường-hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó vai trò của Hội LHTN Việt Nam, tổ chức đoàn thanh niên các cấp chính là nơi ươm mầm, khởi phát các mô hình, tạo động lực, tiếp sức cho thanh niên. Đó là hành trình lâu dài, bền bỉ, được hình thành và phát triển từ mỗi hành vi, lời nói, việc làm của thanh niên; từ mỗi phong trào, mỗi mô hình, chương trình hành động cho thanh niên hiện nay. Muốn vậy, tổ chức đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam và hệ thống chính trị các cấp, từ cơ sở đến Trung ương, cần tạo ra ngày càng nhiều phong trào, chương trình hành động cách mạng thiết thực cho thanh niên. Để các thế lực thù địch không có cơ hội, kẽ hở tạo cớ kích động, lôi kéo thanh niên thì việc xây dựng môi trường, phong trào, mô hình hoạt động dành cho thanh niên phải luôn đổi mới, hấp dẫn, có sức hút mạnh mẽ. Đưa thanh niên trở thành chủ thể trong các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp ở các cấp, các ngành, các địa phương chính là cách đã được Hội LHTN Việt Nam các cấp xác định sẽ đẩy mạnh triển khai đồng bộ trong thời gian tới. “Hành trình của niềm tin” là đề án, chương trình trọng điểm, có ý nghĩa quyết định thành công của các đề án, chương trình khác.

PHAN TÙNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/hanh-trinh-cua-niem-tin-599189