Hành trình của những chiếc khẩu trang quý giá trong mùa dịch

'Phong trào khẩu trang' và hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19 đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại các nước Czech, Đức, Hàn Quốc, Lào, Campuchia...

Khẩu trang đến với người Việt tại vùng dịch tại Hàn Quốc. (Nguồn: Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc)

Mới đây, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã mua 10.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, dùng được nhiều lần, phân phát tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong đó, Hội hỗ trợ vùng tâm dịch Daegu/Gyeongbuk 3.000 chiếc và 14 khu vực còn lại, mỗi khu vực 500 chiếc. Hiện tại, khẩu trang đã được chuyển tới 15 đại diện cơ sở trong giai đoạn Hàn Quốc đang thắt chặt việc mua khẩu trang.

Tại Đức, để cùng chung tay chống dịch bệnh Covid-19, Hội phụ nữ cùng lãnh đạo TTTM Đồng Xuân Berlin đã tới các bệnh viện, nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người già để trao tận tay những món quà là những khẩu trang tự may, găng tay, nước khử trùng và một số khẩu trang y tế.

Đặc biệt, chủ nhà hàng người Việt Little Long Restaurant tại Đức còn tận tay mang một số xuất Sushi và khẩu trang đến tặng các bác sĩ, y tá và nhân viên điều dưỡng tại trại Corona Pandemie và Bệnh viện Vivantes Friedrichshain với mong muốn tiếp sức cho các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại virus corona. Trước tình trạng thiếu khẩu trang y tế trầm trọng, họ đã cùng nhóm thiện nguyện chung tay tặng 10.000 khẩu trang y tế cho các bác sĩ và nhân viên điều dưỡng tại đây.

Chủ cửa hàng Việt gửi tặng khẩu trang cho các nhân viên y tế Đức. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Kanto (Nhật Bản) cũng đang diễn biến căng thẳng, Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã gấp rút lọc phiếu khảo sát và đóng gói khẩu trang gửi tới các sinh viên tại khu vực này. Được biết, khoảng 200 chiếc khẩu trang dệt kim kháng khuẩn giặt được 30 lần đã bắt đầu được gửi đi. Các thành viên trong Hội cũng đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo để khẩu trang có thể nhanh chóng đến tay những sinh viên trong vùng dịch.

Dịp này, khoảng 3.000 chiếc khẩu trang do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk quyên góp cũng đã được gửi tới bà con Việt kiều nghèo tại một số tỉnh ở Campuchia.

Một số doanh nghiệp Việt kiều tại Lào cũng đã tặng khoảng 3.000 khẩu trang cho sinh viên Việt Nam, các sinh viên và người dân tại Lào.

An Bình

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-trinh-cua-nhung-chiec-khau-trang-quy-gia-trong-mua-dich-112745.html