Hành trình của một giấc mơ!

Tiền đạo Văn Toàn từng bảo: 'Ngày xưa khi trúng tuyển vào học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)-Arsenal JMG em vui lắm, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được như hôm nay, bởi bản tính khá nhút nhát. Đến giờ dẫu đã đạt được nhiều thứ, nhưng thực tế em vẫn đi tìm giấc mơ của chính mình'. Giấc mơ của Văn Toàn là cả một hành trình và đến giờ anh vẫn đang thực hiện để mong biến nó thành sự thật...

Ảnh trong bài | ĐỖ LINH, MINH CHIẾN

Ảnh trong bài | ĐỖ LINH, MINH CHIẾN

Tiền đạo Văn Toàn từng bảo: “Ngày xưa khi trúng tuyển vào học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)-Arsenal JMG em vui lắm, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được như hôm nay, bởi bản tính khá nhút nhát. Đến giờ dẫu đã đạt được nhiều thứ, nhưng thực tế em vẫn đi tìm giấc mơ của chính mình”. Giấc mơ của Văn Toàn là cả một hành trình và đến giờ anh vẫn đang thực hiện để mong biến nó thành sự thật...

KÉP PHỤ HOÀN HẢO

Có mặt tại V.League từ mùa giải 2015 trong mầu áo của HAGL, nhưng Văn Toàn không được chú ý nhiều bằng Công Phượng, dẫu anh cũng chơi ở vị trí tiền đạo. Năm ấy, Công Phượng và các ngoại binh đóng vai “kép chính” ở đội bóng phố Núi, nhưng đến giờ phút quan trọng nhất, chính “kép phụ” Văn Toàn lại là người lập công. Nói thế, bởi lần đầu tiên có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp năm 2015, lứa cầu thủ trẻ của Học viện HAGL - Arsenal JMG đã suýt đẩy đội bóng xuống hạng vì non kinh nghiệm. Lần ấy, thành tích tệ hại đã khiến HAGL phải đá “chung kết ngược” với Đồng Nai trong cuộc đua trụ hạng. Trận đó, Công Phượng vắng mặt vì nhận đủ ba thẻ vàng, vì thế Văn Toàn đã được tung vào sân ngay từ đầu và chính anh đã có bàn thắng mở tỷ số, qua đó giúp đội bóng phố Núi thắng chung cuộc 2-1 và thoát khỏi việc phải rớt hạng.

Những mùa giải sau đó, tiền đạo người Hải Dương vẫn luôn là người làm nền cho Công Phượng hoặc các ngoại binh ở đội bóng phố Núi. Nói đâu xa, mùa giải 2016, khi Công Phượng sang Nhật thi đấu, Văn Toàn được đá chính và anh đã chơi rất bùng nổ khi ghi đến tám bàn thắng. Đến V.League 2018 lúc Phượng về nước, Văn Toàn tiếp tục là một cái bóng của chính mình khi anh chỉ ghi được một bàn duy nhất...

Là tiền đạo sở hữu tốc độ hàng đầu và nhãn quan chiến thuật rất tốt, nhưng bao lâu nay Văn Toàn luôn nép mình làm một “kép phụ” khiến nhiều chuyên gia bóng đá lấy làm tiếc cho anh, bởi thực tế Văn Toàn còn chơi tốt hơn thế nếu được tin tưởng trao cơ hội. Thế nhưng, chính Văn Toàn đã chia sẻ: “Là tiền đạo, nhiệm vụ của tôi là phải ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Có thể trong trận đấu tôi không ghi bàn, nhưng HAGL chiến thắng, đó mới là điều tuyệt vời hơn cả”.

Tuy nhiên, ở V.League 2021, Văn Toàn đã được HLV Kiatisak đôn lên thành “kép chính” và anh đang là át chủ bài không thể thiếu của đội bóng phố Núi bên cạnh người đồng đội Công Phượng cùng Brandao. Được tạo điều kiện tối đa, Văn Toàn hiện đang nằm trong tốp ba cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất V.League, qua 13 vòng đấu anh đã ghi được bảy bàn thắng. Một con số không tồi với một chân sút Việt!

CHẠM TAY VÀO GIẤC MƠ

Có mặt từ V.League 2015, nhưng ngần ấy năm lứa cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường... vẫn phải dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng, như chính lời ca thán của tiền vệ Trần Minh Vương trên facebook cá nhân hồi cuối mùa giải 2019. Văn Toàn cho biết: “Lứa bọn em không tồi, nhưng ngần ấy năm có mặt ở V.League mà toàn phải đua trụ hạng nên đôi lúc cũng chạnh lòng lắm. Nhiều khi cứ tự hỏi tại sao, nhưng rồi vẫn chẳng thể giải quyết được vấn đề gì”. Tuy nhiên, nỗi lòng của các cầu thủ như Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng... cũng đã được ông bầu Đoàn Nguyên Đức nghe thấy.

Mùa giải 2021, bầu Đức mang về HLV Kiatisak từ Thái Lan, cũng như gom lại tất cả những cầu thủ tốt nhất của HAGL đã được cho mượn ở những đội bóng khác, sau đó bổ sung thêm những ngoại binh có chất lượng ổn và thế là đội bóng phố Núi đang có những ngày bay cao ở sân chơi V.League. Kết thúc giai đoạn lượt đi, trừ trận mở màn thua Sài Gòn FC 0-1, còn lại HAGL đã có liên tiếp 12 trận bất bại để đứng đầu bảng tổng sắp. Một thành tích tốt nhất của đội bóng phố Núi, kể từ ngày lứa Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường... có mặt ở V.League đến nay.

Trong một lần trò chuyện với Nhân Dân hằng tháng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bày tỏ: “Chúng tôi luôn mong có một lần trong đời cầu thủ được tập hợp tất cả anh em của lứa học viện HAGL - Arsenal JMG, nhằm đá một mùa giải tưng bừng để có thể giành được chức vô địch như một cách trả nghĩa cho ông bầu Đoàn Nguyên Đức...”.

Nay, lứa Công Phượng và Văn Toàn đã gần chạm tay vào ước mơ ấy, dẫu thực tế từ ngôi đầu sau giai đoạn một đến chức vô địch V.League khi kết thúc giai đoạn hai vẫn còn là một hành trình dài và rất khó lường. Vì như chính Văn Toàn đã cho biết: “Hiện nay dẫu đang đứng đầu V.League, nhưng mục tiêu của HAGL vẫn là cố gắng nằm trong tốp ba thứ hạng đầu. Tuy nhiên, bản thân mỗi cầu thủ chúng em đều đang rất nỗ lực để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Sáu năm rồi, chúng em mới đến gần giấc mơ của mình như thế và thật sự không muốn nó bị dang dở”.

Ngoài ước mơ về chức vô địch V.League, sau nhiều năm làm “kép phụ”, Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa bao giờ dành được một danh hiệu cá nhân cho bản thân, dẫu ở V.League 2019 anh từng nhiều lần đoạt danh hiệu “cầu thủ hay nhất trận”. Chân sút sinh năm 1996 bày tỏ: “Cuối mỗi mùa giải, nhìn anh em đồng đội được xướng tên ở các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng Việt Nam trong khi mình chưa từng sở hữu một danh hiệu nào nên cũng có chút buồn. Vì thế, bản thân luôn phải nỗ lực nhiều hơn, nhằm mong một ngày nào đó cũng sẽ giành được một danh hiệu để làm kỷ niệm cho đời cầu thủ”.

Năm nay, dịch Covid-19 đang hoành hành khiến đội tuyển Việt Nam chưa có nhiều cơ hội thể hiện, thậm chí các giải đấu quốc tế vẫn chưa biết có diễn ra đúng kế hoạch hay không. Vì thế, với màn thể hiện trong màu áo HAGL, Văn Toàn hoàn toàn có khả năng nằm trong những ứng viên hàng đầu của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

14 năm kể từ ngày được tuyển chọn vào học viện HAGL - Arsenal JMG và sáu năm có mặt ở sân chơi V.League, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn đang trên hành trình đi tìm những giấc mơ của chính mình. Điều anh vẫn chưa thể đạt được, dẫu đã nhiều năm là tuyển thủ quốc gia.

Cái duyên với kinh doanh

Song song với việc thi đấu, Văn Toàn còn đang “lấn sân” vào lĩnh vực kinh doanh cùng những người bạn của mình. Tháng 9-2020, anh đã ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên VATO9 rất được giới trẻ yêu thích. Văn Toàn chia sẻ: “Bản thân là một tín đồ thời trang, nên em luôn tự tìm tòi để tạo ra xu hướng cho những bộ trang phục của mình. Việc tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình cũng là cách để em tự thỏa niềm đam mê và cũng hạn chế nhiều việc phải bỏ tiền túi ra để mua sắm đồ của những thương hiệu khác”.

Ngoài thời trang, vào tháng 4 vừa qua Văn Toàn đã “lĩnh ấn tiên phong” khi khai trương quán cà-phê Ông Bầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hải Phòng. Chuỗi cà-phê Ông Bầu là thương hiệu được thành lập bởi ba ông bầu - doanh nhân của bóng đá Việt Nam, gồm Bầu Đức (HAGL), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (Nutifood). Với mỗi ly thức uống được bán ra, thương hiệu cà-phê Ông Bầu sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt.

ĐỖ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/the-thao-hangthang/hanh-trinh-cua-mot-giac-mo--647783/