Hành trình của bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 57

Thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế vừa công bố đêm qua. Bệnh nhân này hiện đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam. Đây là bệnh nhân thứ 57 nhiễm bệnh được công bố đến thời điểm này.

Thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế vừa công bố đêm qua. Bệnh nhân này hiện đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam. Đây là bệnh nhân thứ 57 nhiễm bệnh được công bố đến thời điểm này.

Đoàn du khách 16 người, trong đó có người dương tính được đưa vào cách ly khuya 13-3.

Đoàn du khách 16 người, trong đó có người dương tính được đưa vào cách ly khuya 13-3.

Cụ thể, lúc 21 giờ 30 ngày 15-3, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc Covid-19 thứ 57 của Việt Nam (BN57). Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là nam giới, 66 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân này tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9-3-2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

Hiện BN57 đang được điều trị cách ly tại cơ sở cách ly phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (P. Cửa Đại, TP Hội An). Được biết, đây là bệnh nhân đi cùng với đoàn khách nước ngoài 16 người, vào Hội An và được đưa cách ly lúc 23 giờ ngày 13-3. “Trên chuyến bay VN0054 ngày 9-3, sau khi đến Hà Nội có 21 khách nước ngoài đi thành nhiều nhóm di chuyển vào Hội An. Do chủ động nắm thông tin từ trước nên lực lượng y tế địa phương đã đưa 16 du khách vào thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 5 du khách còn lại đang được cách ly tại 3 khách sạn trên địa bàn Hội An”- đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam cho biết thêm. Sáng nay, ngành y tế Quảng Nam đang chuẩn bị các thủ tục để đưa BN57 này đến bệnh viện để điều trị.

Cơ sở cách ly phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nơi có bệnh nhân dương tính đang ở.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận tổng số 57 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn. Trong số các trường hợp đang điều trị, có 24 bệnh nhân người Việt Nam, 17 bệnh nhân là người nước ngoài. Các trường hợp này đều đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế và có sức khỏe tiến triển tốt.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221765_hanh-trinh-cua-benh-nhan-duong-tinh-covid-19-thu-57.aspx