Phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) có khoảng 106 cây hoa sữa được trồng với diện tích dày đặc (Nguồn: Báo Dân Trí)
Số cây hoa sữa này, được trồng từ những năm 2004-2005, chiều cao từ 5-12m, đường kính thân cây từ 0,18-0,62m
Hàng năm khi đến mùa hoa sữa, người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng lớn bởi mùi hoa sữa quá đậm đặc, nồng và khó chịu
Bên cạnh đó, cánh hoa rụng xuống đường nhiều gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông; ngoài ra, rễ cây hoa sữa quá nhiều cũng gây hỏng vỉa hè
Bức xúc trước thực trạng trên, người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri về việc di dời số cây hoa sữa trên tuyến phố này
Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, quận Tây Hồ đề xuất với Sở Xây dựng được đánh chuyển, di dời cây và được Sở Xây dựng hướng dẫn tìm một khu đất trống để trồng lại số cây hoa sữa này
Do trên địa bàn quận Tây Hồ không còn đủ quỹ đất trống để trồng hết số cây hoa sữa, nên đã được các Sở, ngành hướng dẫn đưa về trồng tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), vì diện tích ở đây còn rất rộng
Hơn nữa, việc trồng số cây trên tại bãi rác Nam Sơn, còn góp phần “ tạo thành vùng đệm để hạn chế mùi rác thải”, như ông Phạm Xuân Đức, Bí thư phường Bưởi, chia sẻ
Kể từ chiều 17-7, việc cắt cành cây hoa sữa đã được diễn ra
Đến trưa 18-7, gần 100 cây hoa sữa đã được cắt cành, cưa ngọn, một số cây đã được bứng lên
Ngày 19-7, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay: “Dự kiến, việc di chuyển sẽ hoàn thành trong tháng 8-2019, sau khi đưa về trồng tại bãi rác Nam Sơn đơn vị thực hiện có trách nhiệm chăm sóc, duy trì cây 2 năm rồi mới bàn giao lại cho Khu xử lý rác thải” (Nguồn: Báo Thanh Niên)
Dự kiến, đơn vị được giao sẽ trồng lại số cây xanh tương ứng trên phố Trích Sài trong khoảng quý II, quý III/2019
Nguồn kinh phí đánh chuyển sẽ được lấy từ ngân sách của quận Tây Hồ và theo ông Tuấn, số kinh phí không lớn, khoảng vài trăm triệu đồng
Trường Hùng (Tổng hợp)