Hành trình chạy trốn của kẻ sát nhân

Sau khi sát hại một tài xế xe ôm tại tỉnh Khánh Hòa, đối tượng Phạm Xuân Nam (1984, quê Nghệ An, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trốn ra TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ẩn náu. Tại đây, để có tiền tiêu xài và trả tiền thuê khách sạn, Nam đã vào bệnh viện trộm cắp tài sản của người dân. Lần theo dấu vết, CATX Kỳ Anh phối hợp với CA tỉnh Khánh Hòa, CA tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Nam khi đang bỏ trốn tại TP Đông Hà (Quảng Trị). Ngày 23-7, CATX Kỳ Anh cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nam về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phạm Xuân Nam.

Đối tượng Phạm Xuân Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lúc 3 giờ ngày 19- 6, Phạm Xuân Nam đón taxi từ khách sạn đang lưu trú tại P. Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Sau đó, Nam lẻn vào phòng Tiền sản 2- Khoa sản Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh lấy trộm chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị Tuyên (1988, trú xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh), bên trong túi có 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Trộm được tiền, Nam quay ra cổng đón taxi quay trở về khách sạn ngủ. Đến sáng, Nam thức dậy đón xe buýt ra TP Hà Tĩnh sử dụng số tiền trộm được ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận đơn tố giác của chị Tuyên, CATX Kỳ Anh đã xác minh, đồng thời trích xuất camera an ninh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thì phát hiện đối tượng Phạm Xuân Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATX Kỳ Anh sau đó đã phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị, CA tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng này khi hắn đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Đông Hà (Quảng Trị). Từ đây, hành vi giết người của Phạm Xuân Nam cũng dần được làm sáng tỏ.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 12-6-2020, người dân P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nghe tiếng kêu cứu ngoài QL1A nên chạy ra xem. Ra đến nơi, người dân thấy một người đàn ông bị đâm vùng thắt lưng bên phải, ngồi cạnh chiếc xe máy mang BKS: 85R6-8240. Người dân sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên CATP Cam Ranh.

Qua xác minh giấy tờ tùy thân, lực lượng CA xác định, nạn nhân là ông Huỳnh Văn Trung (1963, trú P. Phủ Hà, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Theo nạn nhân trình bày, tối 12-6, trong lúc ông Trung đang ngồi chờ đón khách thì thấy một thanh niên đến thuê chở ra TP Cam Ranh. Khi ra đến khu vực vắng người, gã thanh niên yêu cầu ông Trung dừng lại để đi vệ sinh. Khi vừa dừng xe, ông Trung bị đối tượng dùng dao đâm vào vùng thắt lưng bên phải. Gây án xong, đối tượng nhanh chân bỏ trốn mất hút theo bóng đêm. Mặc dù bị đâm trọng thương nhưng ông Trung vẫn gắng gượng cầu cứu. Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng ngày 13-6, ông Trung đã tử vong do vết thương trúng thận, mất máu cấp.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Phòng CSHS- CA Khánh Hòa đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Cam Ranh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra truy bắt hung thủ. Quá trình điều tra, trích xuất camera an ninh dọc khu vực ông Trung hành nghề xe ôm ở ngã năm (P. Phủ Hà), các điều tra viên nhận diện được trước khi nạn nhân bị đâm trọng thương ở TP Cam Ranh đã chở một thanh niên mặc áo thun màu xanh nhạt, quần nâu đen. Tiến hành kiểm tra sổ lưu trú tại một nhà nghỉ, nơi thanh niên này trước đó thuê phòng nghỉ, các điều tra viên xác định đối tượng này tên là Phạm Xuân Nam. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 17-6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước để truy tìm nghi can Phạm Xuân Nam.

Trên đường chạy trốn hành vi giết người, Phạm Xuân Nam ra tới TX Kỳ Anh và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như đã nêu trên. Hiện nghi can Phạm Xuân Nam đã được bàn giao cho CA tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228462_hanh-trinh-chay-tron-cua-ke-sat-nhan.aspx