Hành trình bắt băng bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng

Sau hơn 1 tháng điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ 7 đối tượng nằm trong băng nhóm thực hiện vụ bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng từ một gia đình

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự, gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, quê Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TP HCM), Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Mai Xuân Phốt (SN 1992, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM). Ngoài ra, công an còn bắt quả tang Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ cướp táo tợn

Theo điều tra bước đầu, các đối tượng cùng nhau hùn vốn kinh doanh vào tiền điện tử nhiều tỉ đồng nhưng thua lỗ. Gần đây, nhóm đối tượng tìm hiểu, theo dõi thông tin về ông L.Đ.N, được cho là nguyên nhân khiến cả nhóm thua lỗ trong việc đầu tư, kinh doanh nên lên kế hoạch bắt cóc, đòi lại tiền. Cả nhóm mua súng, thuê một số đối tượng giang hồ và chuẩn bị sẵn 3 ôtô. Để thực hiện kế hoạch, Phốt được giao nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động của ông L.Đ.N. Sau khi chuẩn bị xong, các đối tượng tập trung tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, TP HCM chờ cơ hội ra tay.

Giữa tháng 5 vừa qua, phát hiện vợ chồng ông L.Đ.N và con nhỏ đi du lịch Đà Lạt, cả nhóm (khoảng 10 đối tượng) đi trên 3 ôtô bám theo nhiều ngày nhưng không thực hiện được mục đích. Đến trưa 18-5, ông L.Đ.N lái ôtô đưa vợ con từ Đà Lạt về TP HCM, khi xe đang di chuyển trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì xe bất ngờ xảy ra va chạm với 1 ôtô khác chạy cùng chiều. Vợ chồng ông L.Đ.N bước ra khỏi xe giải quyết thì bị nhóm đối tượng ập đến bắt cóc, bịt mặt đưa ông L.Đ.N lên 1 ôtô, vợ và con ông L.Đ.N lên ôtô khác chở đi. Riêng ôtô của ông L.Đ.N, chúng tháo camera hành trình, định vị rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn ném bỏ 3 điện thoại của ông L.Đ.N nhằm xóa sạch dấu vết, tránh bị theo dõi.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an cung cấp)

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an cung cấp)

Sau khi đưa vợ chồng ông L.Đ.N và con nhỏ đến nơi vắng người, nhóm đối tượng rút súng gí vào đầu ông L.Đ.N, dọa dùng kim tiêm dính máu HIV chích vợ và con để ép ông này cung cấp tên truy cập, mật khẩu ví điện tử dùng để kinh doanh tiền điện tử. Hoảng sợ, ông L.Đ.N buộc khai báo thông tin mà nhóm đối tượng cần. Ngay lập tức, các đối tượng dùng thiết bị công nghệ chuyển toàn bộ tiền điện tử trong ví của ông L.Đ.N sang ví của chúng, quy ra tiền thật là 35 tỉ đồng. Sau đó, tiếp tục ép ông L.Đ.N gọi điện cho người thân chuyển thêm vào ví điện tử 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, khi chúng đang hành hung, ông N. đau đớn la lớn "Đừng đánh nữa…", người thân ông N. nghe thấy qua điện thoại nên dừng giao dịch, gọi điện cầu cứu công an.

Sau 2 giờ giam cầm gia đình ông L.Đ.N, sợ bị lộ, các đối tượng chở nạn nhân đến thả ở một tuyến đường vắng người trên địa bàn quận 2 rồi tẩu thoát.

Nạn nhân bị bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng là ai?

Ngay sau khi làm rõ thông tin ban đầu, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đã giao cho 2 cục phó xác lập chuyên án. Lần theo dấu vết từ những thông tin giao dịch ông L.Đ.N cung cấp, công an nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng thực hiện vụ cướp.

Chiều 18-6, trinh sát Bộ Công an lần lượt bắt giữ 7 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai thực hiện thành công vụ cướp, lập tức trả công 1 tỉ đồng cho các đối tượng giang hồ, số tiền còn lại chia nhau sử dụng.

Sau khi Bộ Công an bắt giữ các đối tượng, cộng đồng mạng đã dậy sóng và truy tìm xem doanh nhân bị cướp là ai? Qua tìm hiểu, bước đầu xác định nạn nhân bị bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng là ông L.Đ.N, một nhân vật có tiếng trong giới chơi tiền ảo từ nhiều năm về trước.

Năm 2016, ông L.Đ.N lập sàn giao dịch tiền ảo và tự giới thiệu đây sẽ là ngân hàng tiền ảo lớn nhất thế giới được công nhận toàn cầu. Đáng chú ý, 1 trong 7 nghi can trong vụ bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng xuất hiện trong 1 tấm hình với ông L.Đ.N trong một dịp sàn do ông này kêu gọi đầu tư.

Thông tin từ gia đình các nghi can, số tiền mà nhóm nghi can "thua" khi tham gia sàn của ông L.Đ.N là khoảng 10 tỉ đồng. (!?).

Theo Bộ Công an, đây là băng cướp có tổ chức, tính toán kế hoạch bài bản và cực kỳ manh động; có khả năng đã gây ra nhiều vụ trên nhiều tỉnh, thành. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

SỸ HƯNG - GIANG NAM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-bat-bang-bat-coc-cuop-35-ti-dong-20200622212934605.htm