Hành trình bảo vệ chức vô địch của U.19 Tuyển chọn Việt Nam

Giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Thái Lan, Việt Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch U.19 Quốc tế. Trong chặng đường bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có thành tích rất ấn tượng.

Vượt qua Thái Lan, U.19 Tuyển chọn Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U.19 Quốc tế

Vượt qua Thái Lan, U.19 Tuyển chọn Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U.19 Quốc tế

Sau khi kết thúc VCK U.19 Quốc gia 2019 tại TP.Pleiku (Gia Lai), các cầu thủ thi đấu tốt nhất đã được triệu tập thành lập đội U.19 Tuyển chọn Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV U.19 HAGL -ông Guillaume Graechen - để thi đấu giải U.19 Quốc tế tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Việc 2 giải đấu diễn ra cách nhau có 5 ngày khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để tập luyện chuẩn bị.

Không nhiều người lạc quan về khả năng bảo vệ chức vô địch của đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngay trong buổi họp báo trước giải, HLV người Pháp đã tuyên bố các học trò của ông sẽ lọt vào trận chung kết. Cùng với lời tuyên bố đó, thầy “Giôm” đã dành rất nhiều lời khen ngợi “có cánh” cho các học trò, đặc biệt là “Tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo cùng những cầu thủ ở hàng hậu vệ.

HLV Guillaume Graechen tự tin trước trình độ của lứa cầu thủ năm nay

Sự nghi ngờ về sức mạnh của U.19 Tuyển chọn Việt Nam càng đến nhiều hơn khi đội bóng của thầy “Giôm” bất ngờ để thua trước và phải rất vất vả để vượt qua Myanmar vốn được đánh giá yếu nhất với tỷ số 2-1. Bên cạnh đó, ở trận đấu sớm, Thái Lan đã phô diễn sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước Trung Quốc.

Tuy nhiên, ở trận đấu tiếp theo với chính Thái Lan, các hậu vệ đội U.19 Tuyển chọn Việt Nam đã chứng minh rằng bàn thua ngớ ngẩn trước Myanmar chỉ là “tai nạn”. Hàng thủ đội chủ nhà chơi cực tốt trước người Thái, khóa chặt những mũi nhọn tấn công có thể hình cao lớn bên phía đội bạn. Nếu các tiền đạo nhạy bén hơn, chiến thắng đã đến với đội chủ nhà với hàng loạt cơ hội tạo ra được.

“Tiểu Công Phượng” Xuân Tạo khởi đầu giải với 2 bàn thắng vào lưới Myanmar

Hòa Thái Lan không bàn thắng, Việt Nam buộc phải quyết đấu với Trung Quốc ở lượt đấu cuối cùng để tìm chiếc vé vào trận chung kết. Với lợi thế chỉ cần hòa là chắc suất vào chung kết, nhưng để cống hiến cho khán giả Nha Trang một trận đấu đẹp mắt, Xuân Tạo, Mạnh Quỳnh cùng các đồng đội đã triển khai thế trận đá tấn công trước đối thủ.

Sau nhiều cơ hội tạo ra, phút 63 Mạnh Quỳnh có một pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi đưa đặt lòng vào góc xa ghi bàn thắng duy nhất đưa Việt Nam vào chung kết gặp lại chính người Thái. Như vậy, sau chiến thắng “kỷ lục” của U.23 Việt Nam trước Thái Lan trước đó 1 ngày, “đàn em” U.19 sẽ có cơ hội giáp mặt Thái Lan ở trận chung kết U.19 Quốc tế.

Liên tục tục “hành hạ” hàng phòng ngự Thái Lan ở trận đấu thuộc vòng bảng

Người hâm mộ, cũng như giới chuyên môn đã đem trận chung kết U.19 Quốc tế giữa Việt Nam gặp Thái Lan ra làm thước đo xác thực cho sự phát triển của nền bóng đá trẻ 2 nước, và ở đó đội chủ nhà có thể chứng minh sự phát triển vượt bậc của bóng đá trẻ, còn người Thái có cơ hội cứu vớt danh dự sau trận thua “tan nát” của đội U.23.

Hơn 5.000 khán giả đã kéo đến sân vận động 19.8 để theo dõi trận chung kết U.19 Quốc tế, cổ vũ cho đội chủ nhà một lần nữa “ca khúc khải hoàn” trước Thái Lan. Thế trận cân bằng được 2 đội tạo ra trong trận chung kết khiến khán giả nghĩ vệ loạt đấu 11m cân não để 2 “ông lớn” trong khu vực Đông Nam Á phân định thắng thua.

Mạnh Quỳnh ghi bàn thắng đẹp mắt hạ gục U.19 Trung Quốc

Đúng vào lúc các học trò của HLV Issara Sritaro đang tận dụng lợi thế về thể lực, thể hình để dồn ép đội chủ nhà thì “Tiểu Công Phượng” đã lên tiếng. Phút 54, một pha lên bóng nhanh, Xuân Tạo dùng tốc độ tuyệt vời băng xuống vượt qua cả thủ môn Thái Lan mở tỷ số cho đội chủ nhà Việt Nam.

Thêm một trận đấu nữa mà hàng thủ U.19 Tuyển chọn Việt Nam chơi tốt khi hóa giải thành công hầu hết các đường lên bóng của Thái Lan, không cho đội bạn cơ hội gỡ hòa. Giành chiến thắng trước người Thái, U.19 Tuyển chọn Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch chỉ với 4 ngày tập luyện cùng nhau.

Bóng đá trẻ Việt Nam một lần nũa vượt qua Thái Lan

Chiến thắng của các học trò HLV Guillaume Graechen là lời khẳng định rõ nhất về chất lượng đào tạo trẻ của Việt Nam so với Thái Lan. Sau khi giành chức vô địch U.19 Quốc tế, hơn 90% cầu thủ có mặt trong đội hình U.19 Tuyển chọn Việt Nam sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội U.19 Việt Nam lên đường đi nước ngoài tập huấn vào đầu tháng 4 để chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á.

Lời cảm ơn

- NTT Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa

- Cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Khách sạn IBIS Styles Nha Trang và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hanh-trinh-bao-ve-chuc-vo-dich-cua-u19-tuyen-chon-viet-nam-110166.html