Hành trình bán đất 'trên mây' của gã đàn ông ở Vũng Tàu

Sau khi phân lô, bán đất cho 4 người, Nghị mang giấy tờ đi thế chấp ngân hàng rồi bỏ trốn

Ngày 26-4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Nghị (48 tuổi; ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) 12 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 1 năm 6 tháng tù tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng cộng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Lê Đình Nghị tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 13-6-2011, Nghị viết giấy biên nhận nhận hồ sơ và số tiền 80 triệu đồng của anh Đỗ Tiến Văn (ngụ phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) để làm dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sang tên lô đất tại hẻm 346, đường 30-4. Sau khi nhận hồ sơ và 80 triệu đồng của anh Văn, Nghị ôm bỏ trốn.

Tiếp đến, ngày 12-9-2011, Nghị phân lô, bán mảnh đất có diện tích hơn 300 m2 của mình tại phường 10, TP Vũng Tàu cho 4 người là các ông, bà: Nguyễn Văn Vịnh, Đỗ Thị Loan, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hoa (cùng ngụ TP Vũng Tàu) với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của 4 người trên, Nghị không làm thủ tục sang tên theo thỏa thuận đã cam kết mà đem GCNQSDĐ thế chấp cho ngân hàng để vay 650 triệu đồng và tiếp tục bỏ trốn. Ngày 11-2-2016, Nghị bị công an bắt giữ.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-ban-dat-tren-may-cua-ga-dan-ong-o-vung-tau-20170426172555681.htm