Hành trình 6 năm giữa 2 cha con Quang Lê - Phương Mỹ Chi

Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi được hơn sáu năm. Anh đã giúp 'chị Bảy' thành công với dòng nhạc dân ca và trữ tình. Việc hai cha con chia tay khiến nhiều người tiếc nuối...

Cùng nhìn lại hành trình sáu năm giữa hai cha con Quang Lê và Phương Mỹ Chi:

Cùng nhìn lại hành trình sáu năm giữa hai cha con Quang Lê và Phương Mỹ Chi:

Ngày 7-9-2013, Phương Mỹ Chi đã trở thành á quân The Voice Kids(Giọng hát Việt nhí) phiên bản Việt mùa đầu tiên năm 2013.

Hơn một tháng sau, ngày 14-10-2013, Quang Lê chính thức công bố hợp đồng với Phương Mỹ Chi và nhận cô làm con nuôi.

Cha nuôi Quang Lê sinh năm 1979 và con gái nuôi Phương Mỹ Chi sinh năm 2003.

Ngày 14-11-2014, Quang Lê và Phương Mỹ Chi tổ chức liveshow chung mang tên Hát trên quê hương 3 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Liveshow chung này ghi dấu ấn đặc biệt của hai cha con Quang Lê - Phương Mỹ Chi.

Liveshow chung của hai cha con Quang Lê - Phương Mỹ Chi mang tên Hát trên quê hương 3. Nguồn: YouTube

Ngoài những show diễn trong nước, hai cha con cùng lưu diễn ở nước ngoài.

Ngày 31-12-2019, con nuôi Phương Mỹ Chi chính thức chia tay cha nuôi Quang Lê.

Hơn sáu năm gắn bó với công ty của cha nuôi Quang Lê, sự nghiệp của Phương Mỹ Chi "chị Bảy" phát triển vượt trội.

"Chị Bảy" nhận cát-xê 20-30 triệu đồng đã tăng lên 6.000 USD khi đi lưu diễn ở hải ngoại.

Phương Mỹ Chi còn được gọi là "cô bé dân ca" khi thể hiện thành công các ca khúc: Quê em mùa nước lũ, Lòng mẹ, Mừng tuổi mẹ, Đất phương Nam, Áo mới Cà Mau, Sa mưa giông, Nhớ Mẹ lý mồ côi, Lạy Phật Quan Âm, Thương về miền Trung, Về quê ăn tết, Tết sung túc, tết đoàn viên...

Phương Mỹ Chi còn được gọi là "chị bảy" và "Chikachi" hay "Cô bé dân ca".

Thiếu nữ Phương Mỹ Chi năm nay đã tròn 16 tuổi.

GN (Tổng hợp). Ảnh: Internet

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/chuyen-sao/hanh-trinh-6-nam-giua-2-cha-con-quang-le-phuong-my-chi-881272.html