Hành trình 5 năm đầy nhiệt huyết của Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam

TĐO - Với cương vị là người đứng đầu tổ chức trong 5 năm qua, với sự nhiệt huyết, tận tâm, nỗ lực không ngừng, ông An Yong Sic đã phát triển các hoạt động của tổ chức để GNI có giá trị viện trợ tăng vượt bậc so với trước đây và trở thành tổ chức PCP Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam...

Bà Nguyễn Phương Nga trao kỷ niệm chương và hoa chúc mừng cho ông An Jong Sic. Ảnh: GNI

Bà Nguyễn Phương Nga trao kỷ niệm chương và hoa chúc mừng cho ông An Jong Sic. Ảnh: GNI

Để ghi nhận những đóng góp của ông An Yong Sic - Trưởng đại diện tổ chức Good Neighbors International (GNI) trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ngày 4/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã trao tặng ông Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý nhất của VUFO.

Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Phương Nga gửi lời cảm ơn đến tổ chức GNI đã có nhiều đóng góp trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam và cá nhân ông An Yong Sic đã có nhiều cống hiến trong 4 năm nhiệm kỳ.

“Đây là lần đầu tiên tôi trao tặng tấm huy chương cao quý tại văn phòng một tổ chức phi chính phủ quốc tế với cương vị chủ tịch VUFO, đây cũng là sự quan tâm đặc biệt từ phía VUFO tới tổ chức GNI", bà Nga nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Nga hy vọng, trong thời gian tới, ở bất cứ cương vị nào ông An Yong Sic cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm sắp tới.

Về phần mình, VUFO cam kết sẽ đồng hành cùng ông An Yong Sic, tổ chức GNI nói riêng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói chung để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ

Kể từ khi giữ chức vụ là Trưởng đại diện GNI từ năm 2015 đến nay, không phải là thời gian quá dài, nhưng với sự nhiệt huyết, tận tâm, nỗ lực không ngừng, ông An Yong Sic đã phát triển các hoạt động của tổ chức để GNI có giá trị viện trợ tăng vượt bậc so với trước đây và trở thành tổ chức PCP Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam.

Trường mầm non Vĩnh Khang (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), ngôi trường được GNI tài trợ xây mới, vừa được khánh thành ngày 28/5/2019. Ảnh: GNI

Tổng ngân sách đã tài trợ trong 4 năm (2015-2018) cho các Dự án phát triển cộng đồng của GNI tại các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang là hơn 17,1 triệu USD. GNI cũng cam kết tài trợ trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2019-2023) cho các Dự án phát triển cộng đồng của GNI tại 4 tỉnh trên là hơn 10,2 triệu USD.

Thông qua các chương trình/ dự án trong lĩnh vực bảo trợ trẻ em, giáo dục, y tế, nước sạch và môi trường, phát triển sinh kế và cứu trợ khẩn cấp với định hướng lấy trẻ em làm trung tâm, tính đến nay đã có hơn 10.000 trẻ em và hơn 200.000 người dân được hưởng lợi từ các dự án của GNI.

Quan điểm của ông An Yong Sic về việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em là cần cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, giáo dục về phòng chống dịch bệnh. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, GNI luôn duy trì các hoạt động khám sức khỏe thường niên, điều trị chuyên sâu cho các trường hợp trẻ gặp vấn đề về sức khỏe, tổ chức tập huẩn về dinh dưỡng cho các phụ huynh và học sinh tại các địa bàn dự án.

Bên cạnh đó, ông An Yong Sic đã chỉ đạo ưu tiên tăng cường cơ hội tiếp cận với nguồn nước sạch cho người dân và cải thiện vệ sinh môi trường (5.650m đường ống dẫn nước sạch đã được thi công năm 2018). Qua đó, GNI tiếp tục hỗ trợ người dân tại các địa bàn dự án xây dựng nhà vệ sinh (năm 2018 có 201 nhà vệ sinh hộ gia đình), hỗ trợ khoan giếng và khắc phục hệ thống nước tự chảy tại Mai Châu hư hại do mưa lũ, xây dựng các bể chứa rác thải nông nghiệp, bồn chứa thuốc trừ sâu.

Trong lĩnh vực phát triển sinh kế, từ năm 2015 đến nay, với tầm nhìn chiến lược của mình ông An cùng với nhân viên GNI đã mang lại cơ hội nâng cao thu nhập một cách ổn định và bền vững cho các hộ gia đình để đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ em, hỗ trợ người dân tự lực phát triển kinh tế. Năm 2016, GNI thử nghiệm mô hình hợp tác xã trồng rau sạch trái vụ tại xã Quyết Chiến, mô hình chăn nuôi gà Tân Lập. Từ đó đến nay, các mô hình sản xuất này ngày một phát triển. Song song với việc định hướng sản xuất cho người nông dân, ông còn thường xuyên tìm hiểu, liên hệ với những nhà phân phối lớn nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của các hợp tác xã.

Ông An Jong Sic trao gạo viện trợ cho người dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại do cơn bão số 10, năm 2018. Ảnh: GNI

Ngoài các dự án phát triển cộng đồng đã và đang triển khai tại các vùng dự án, ông An Yong Sic thường xuyên đến trao hàng viện trợ cho người dân các vùng khó khăn, gặp thiệt hại do thiên tai như lũ lụt năm 2017 và 2018 (huyện Mai Châu, Tân Lạc thuộc tỉnh Hòa Bình) hay hạn hán năm 2016 (huyện Ninh Phước, Bác Ái và Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận). Hàng năm, GNI thường vận động được nhiều lô hàng viện trợ từ các nhà tài trợ và đã trao cho các tỉnh khó khăn như Hải Dương, Hà Giang, Hậu Giang.

Với những nỗ lực của mình, ông An Yong Sic và tổ chức GNI đã đóng góp tích cực cho giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh thuộc địa bàn hoạt động của tổ chức nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Hoạt động của ông An Yong Sic và GNI cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, quan hệ nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Là tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, GNI chính thức được thành lập tại Việt Nam vào tháng 6/2005 và được cấp Giấy phép hoạt động lần đầu ngày 25/07/2006. Là một tổ chức hoạt động vì trẻ em, GNI thực hiện các chương trình bảo trợ và bảo vệ trẻ em, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh, phát triển sinh kế, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương và các chương trình cứu trợ khẩn cấp. Hiện nay, GNI đang triển khai 7 dự án phát triển cộng đồng tại 04 tỉnh là Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang và Thanh Hóa với hơn 10.000 trẻ em và hơn 200.000 người dân được hưởng lợi từ các dự án của GNI.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hanh-trinh-5-nam-day-nhiet-huyet-cua-truong-dai-dien-gni-tai-viet-nam-79069.html