Hành trình 141 ngày tìm lại sự sống của một bệnh nhân COVID-19

Bệnh nhân Covid-19 có thời gian điều trị lâu nhất nước Anh cuối cùng đã được xuất viện sau 141 ngày nằm viện. 'Thật tuyệt vời khi được về nhà' – cô chia sẻ.

Fatima Bridle, 35 tuổi bị nhiễm Covid-19 và là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất nước Anh. Trải qua hơn 4 tháng nằm viện, Fatima phải chiến đấu với virus Covid-19, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Cô đã mất 105 ngày dùng máy thở, 40 ngày hôn mê sâu.

Trước khi bị bệnh, Fatima đã chăm sóc người chồng tên Tracy cũng mắc Covid-19 cho đến khi cô nhiễm bệnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Southampton.

Fatima Bridle đã khỏi bệnh sau 141 ngày chiến đấu với Covid-19.

Fatima Bridle đã khỏi bệnh sau 141 ngày chiến đấu với Covid-19.

Chia sẻ với “The Sun”, Fatima cho biết hành trình sống sót của mình như một phép lạ.

“Tôi không thể tin rằng tôi đã tỉnh dậy sau những điều thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình như được ban tặng một cuộc sống mới” – Fatima nói.

Cô vẫn còn nhớ như in, cô đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp khi bị suy phổi.

“Thời điểm đó tôi chỉ ước mình chết đi. Thật đáng sợ, tôi muốn hét lên nhưng không thể. Tracy không được ở bên tôi vì bệnh viện quy định cách ly với người nhiễm bệnh”.

Fatima Bridle và chồng đoàn tụ sau 4 tháng xa cách vì Covid-19.

Sau khi khỏi bệnh, Fatima dành lời khen ngợi và biết ơn Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS): “Đội ngũ y bác sĩ đã cứu mạng tôi. Tất cả đều xứng đáng nhận huân chương”.

Chồng của Tracy nói: “Cô ấy là một người phụ nữ phi thường. Covid-19 không thể đánh bại cô ấy”.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết: “Đây là một minh chứng cho NHS xuất sắc của chúng ta. Tôi mừng khi bệnh nhân của mình đã khỏi bệnh”.

Xem thêm: Mẹ già khóc nghẹn khi đưa thức ăn cho con trong phòng cách ly (Theo SCMP)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hanh-trinh-141-ngay-tim-lai-su-song-cua-mot-benh-nhan-covid-19-d160027.html