Hành trình 10 năm thiện nguyện ấm áp tình người!

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thường xuyên thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện đến với học sinh, giáo viên và người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Trên hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, mỗi năm, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng hàng nghìn phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công, học sinh nghèo vượt khó và nhiều thầy, cô có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích trong giảng dạy.

Là hoạt động thường xuyên trong 10 năm qua trên khắp cả nước, những phần quà thể hiện sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và nhà tài trợ, mong muốn mang đến tình cảm ấm áp với mỗi người nghèo tại địa phương, hưởng ứng lời kêu gọi của của Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức và tham gia rất nhiều các chương trình thiện nguyện đến với học sinh, giáo viên và người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thường xuyên thăm hỏi người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thường xuyên thăm hỏi người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Tính đến nay, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều tỷ đồng với những hình thức khác nhau như: Tặng sổ tiết kiệm, các suất học bổng, xe đạp, máy tính, bàn ghế cho học sinh, trang bị bếp ăn cho một số nhà trường, sửa chữa xây dựng phòng học… và nhiều phần quà được trao bằng tiền mặt với mong muốn giúp các em học sinh, thầy cô giáo và nhiều hộ nghèo có được cái Tết cổ truyền ấm áp, đoàn viên, mỗi dịp Xuân về.

Chia sẻ về kỷ niệm chuyến đi trao quà từ thiện đầu tiên vào năm 2011, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cho biết: “Tôi và một số phóng viên của Tạp chí đã đồng hành cùng các nhà hảo tâm vượt chặng đường hơn 200km đi trong mưa bão để đến thăm các em học sinh nội trú Suối Giàng, tỉnh Yên Bái. Nhìn ngôi trường nhỏ bé và hoàn cảnh thiếu thốn của học sinh nơi đây, chúng tôi thấy rất thương cảm và phải làm được điều gì đó.

Trong chuyến đi ấy, chúng tôi đã trao tặng Trường Tiểu học Suối Giàng và Trung học cơ sở Suối Giàng cả tiền mặt và nhiều phần quà với mong muốn hỗ trợ, chia sẻ một phần nào đó những khó khăn mà các thầy cô và học trò ở ngôi trường này đang nỗ lực vượt qua.

Sau mỗi chuyến đi như vậy, chúng tôi tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hơn, bởi mỗi người chúng ta chung tay một ít thì sẽ mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những phận đời thiếu may mắn”.

Ông Nguyễn Ánh Hoàng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ cùng lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Tiếp nối công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa này trong suốt những năm qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 500 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Võ Ngọc Linh, học sinh lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ cho biết: “Chiếc xe đạp là món quà rất ý nghĩa đối với cá nhân em. Em cảm ơn các nhà hảo tâm đã có tấm lòng giúp đỡ góp phần nâng bước em và các bạn có cùng hoàn cảnh được đến trường. Những chiếc xe đạp này giúp chúng em xóa đi mặc cảm con nhà nghèo, vươn lên trong học tập, để sau này xây dựng cuộc sống mới tốt hơn".

Bên cạnh đó, để góp phần vào việc đổi mới các hình thức giảng dạy, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với công nghệ mới, hiện đại, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao tặng nhiều bộ máy tính cho các trường học tại Thị xã Phú Thọ để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Ông Nguyễn Ánh Hoàng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phú Thọ bày tỏ: “Những món quà mà thầy cô giáo và các em học sinh được nhận thực sự rất có ý nghĩa, đặc biệt đối với các em học sinh chưa được làm quen với máy vi tính.

Hy vọng những bộ máy tính mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm gửi tặng giúp các em rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các bạn cùng trang lứa. Các em học sinh sẽ được làm quen và khám phá những điều kỳ thú của mạng internet trong thời đại 4.0”.

Đồng chí Hà Tuấn Anh - Phó Bí thư thường trực Thị ủy Phú Thọ cùng lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao xe đạp cho các em học sinh Trường dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng cho con em mình được đến trường

Để khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các giáo viên đã khắc phục hoàn cảnh vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy, hàng năm Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đều trao hàng trăm phần quà bằng tiền mặt và hàng trăm suất học bổng có giá trị với mong muốn được động viên, chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của giáo viên và học sinh nghèo.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng mong muốn các thầy cô không để những khó khăn về vật chất làm khó bản thân và làm khó nghề giáo. Thế hệ học trò tương lai trưởng thành, có nhiều đóng góp xây dựng đất nước sẽ bắt đầu từ sự nỗ lực vượt khó vươn lên dạy tốt của các thầy, cô giáo.

Trong hành trình thiện nguyện suốt 10 năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cứ vào dịp Tết đến Xuân về, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi một số những gia đình người có công tại Thị xã Phú Thọ cùng với những phần quà bằng hiện vật và tiền mặt.

Ông Nguyễn Công Huân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ đang trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Nguyễn Công Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Nhà báo Nguyễn Tiến Bình, cũng như cán bộ phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Công Huân cho biết: “Từ nhiều năm nay, thị xã Phú Thọ luôn được đón nhận sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng như cá nhân Nhà báo Nguyễn Tiến Bình.

Đây là những nghĩa cử cao đẹp đúng với truyền thống của dân tộc ta từ muôn đời nay, những suất quà ý nghĩa ngày cận Tết sẽ giúp bà con phấn khởi hơn và cũng là động lực để chính quyền địa phương sát cánh, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành đến Nhà báo Nguyễn Tiến Bình và chúc Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển, có thêm nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục”.

Trong các buổi trao quà, ngoài việc chúc tết, thăm hỏi tình hình sức khỏe, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam còn chia sẻ, động viên các gia đình: “Cần phải cố gắng cho con em được học hành đến nơi đến chốn, dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng khắc phục để các cháu được đến trường.

Học tập chăm chỉ, tiếp thu tri thức tốt sẽ giúp các cháu vươn lên trên con đường thoát nghèo bền vững, sau này trở thành những công dân tốt, có tri thức, quay trở lại góp phần giúp đỡ gia đình và địa phương”.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh cảm động trong những chuyến đi trao quà từ thiện của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong suốt 10 năm qua:

Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trực tiếp đến thăm hỏi nhiều gia đình người có công. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng quà Tết cho một số hộ nghèo tại Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Bà Nguyễn Thị Dung và cháu ngoại Lê Cẩm Ly cùng đi nhận xe đạp do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (bên phải) trao tặng 52 bộ máy tính cho một số trường học tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam luôn quan tâm đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình hỏi người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng trao quà Tết cho người dân xã Phú Lâm. Ảnh: Tùng Dương.

Trong những năm qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hàng trăm chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh phúc, Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (bên phải) trao tặng xe đạp, máy tính và nhiều phần quà nhân dịp Tết cổ truyền năm 2019 tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình tặng quà và động viên các gia đình: “Cần phải cố gắng cho con em được học hành đến nơi đến chốn, dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng khắc phục để các cháu được đến trường”. Ảnh: Tùng Dương.

Những suất quà ý nghĩa ngày cận Tết sẽ giúp bà con phấn khởi hơn và cũng là động lực để chính quyền địa phương sát cánh, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ảnh: Tùng Dương.

Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Bí thư thị Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ cùng lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà tết cho các cháu học sinh tại Thị xã Phú Thọ nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Tùng Dương.

Bà Vũ Hồng Nhung - Trưởng phòng truyền thông Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao tặng 24 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Trung học phổ thông Bến Tre, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Vũ Phương.

Bà Đỗ Thị Kim Quý - huyện Ủy viên, Bí thư huyện đoàn Cẩm Khê (Phú Thọ) cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chương Xá. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà cho Thầy giáo Phạm Đình Thoan - Cựu giáo chức tại thị xã Phú Thọ. Ảnh: Lại Cường.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình thăm hỏi, tặng quà một số giáo viên có thành tích trong sự nghiệp Giáo dục tại thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phú Thọ trao quà cho các hộ nghèo trong chương trình thiện nguyện của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà cho các cháu học sinh nhân dịp Tết cổ truyền 2020 tại thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà cho các một số giáo viên đã khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Tùng Dương.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thăm hỏi động viên các gia đình có công tại Thị xã Phú Thọ. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao số tiền để làm mới và sửa chữa 2 căn nhà cho người dân tại Thị xã Phú Thọ nhân dịp Tết cổ truyền 2020. Ảnh: Tùng Dương.

Bà Vũ Hồng Nhung - Trưởng phòng truyền thông Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà nhân dịp Tết 2021 cho một số giáo viên có thành tích tốt trong công tác giáo dục tại Thị xã Phú Thọ. Ảnh: Lại Cường.

Thăm hỏi động viên các cụ cao tuổi nhân dịp Tết đến xuân về là việc làm truyền thống của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Ông Nguyễn Xuân Lâm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ cùng lãnh đạo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Tùng Dương.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thăm hỏi động viên, tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Tùng Dương.

Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trao tặng Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tấm lòng nhân đạo vì có rất nhiều đóng góp quan trọng vào công tác thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/van-hoa/hanh-trinh-10-thien-nguyen-am-ap-tinh-nguoi-post217821.gd