Hành khách tử vong trong chuyến xe đêm

Khi xe khách gần tới bến, nhân viên nhà xe gọi hành khách dậy để chuẩn bị đồ xuống xe thì phát hiện ông A. đã tử vong từ khi nào.

Sáng 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đưa thi thể ông Cao Cu A. (50 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Ông A. được phát hiện tử vong vào rạng sáng cùng ngày khi đang đi trên xe khách Chín Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 2/11, ông A. đã bắt xe khách Chín Nghĩa từ tỉnh Quảng Ngãi lên tỉnh Đắk Lắk để làm thuê. Khi xe khách chạy gần tới bến xe phía bắc tỉnh Đắk Lắk, nhân viên nhà xe gọi hành khách dậy để chuẩn bị đồ để xuống xe nhưng không thấy ông A. trả lời. Lúc này, nhân viên xe khách đã tới kiểm tra thì phát hiện ông A. đã tử vong.

Ông A. được phát hiện tử vong khi đi trên xe khách.

Ông A. được phát hiện tử vong khi đi trên xe khách.

Ngay sau đó, nhân viên nhà xe đã báo cơ quan công an đồng thời tra cứu số điện thoại đặt vé, để báo cho người thân cho người thân ông A..

Theo ông Nguyễn Văn Diên (52 tuổi, ngụ cùng thôn với nạn nhân) ông và ông A. hẹn nhau cùng lên huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) để hái cà phê thuê. Do ông A. có việc bận nên ông Diên đã đi trước. “Vào tối 2/11, ông A. lên xe khách Chín Nghĩa và gọi điện thoại báo khoảng 3h30 (ngày 3/11) sẽ tới bến xe và nhờ tôi ra đón. Đến 4h sáng, không thấy ông A. gọi điện nên tôi đã gọi lại nhiều cuộc nhưng ông A. không nghe máy. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của nhân viên xe Chín Nghĩa thông báo ông A. đã tử vong trên xe”, ông Diên cho hay.

Hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ.

Mai Cường

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dak-lak-dieu-tra-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-tren-xe-khach-a345122.html