Hành khách tử vong do ngã xe thang máy bay vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm chuyến đi

Dù máy bay đã hạ cánh song nữ hành khách ngã trong quá trình xuống máy bay nên vẫn được xem như trong quá trình thực hiện chuyến bay và thuộc diện bảo hiểm chuyến đi.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an TP HCM cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận xác định nguyên nhân vụ nữ hành khách ngã xe thang máy bay dẫn tới tử vong tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 15/6.

Theo đó, sau khi chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1379 hành trình Huế - TP HCM ngày 15/6 hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ, hành khách H.T.A.T., ngồi số ghế 11B, xuống máy bay bằng xe thang. Trong lúc xuống thang, hành khách bị té ngã và bị chảy máu ở vùng đầu.

Ngay khi sự cố xảy ra, tiếp viên chuyến bay, nhân viên mặt đất cùng người nhà lập tức hỗ trợ khách tại chân cầu thang.

Trực ban trưởng sân bay Tân Sơn Nhất đã báo bộ phận y tế cho bác sỹ, xe cứu thương ra máy bay, kiểm tra tình trạng khách, nẹp cổ cố định, đưa khách lên xe cứu thương cấp cứu tại Bệnh viện 175. Tuy nhiên, hành khách đã không qua khỏi và mất vào ngày 16/6 tại HCM.

Hình ảnh xe thang chụp tại hiện trường sau khi hành khách bị ngã.

Hình ảnh xe thang chụp tại hiện trường sau khi hành khách bị ngã.

Một nguồn tin khác cũng cho biết cơ quan bảo hiểm đang làm việc với gia đình nữ hành khách và các bên liên quan để thực hiện các thủ tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hành khách và thân nhân.

Những người chứng kiến cho biết khi xuống tàu bay từ cầu thang bộ, khách đã bị ngã lộn từ khoảng bậc thang thứ 5-7 tính từ sàn thang cập tàu xuống nền xi măng sân đậu. Nữ hành khách có đi cùng chồng và con gái.

Được biết, xe thang đón khách là loại có mui che, mặt bậc xe thang khách xuống khô ráo. Tại thời điểm hành khách bị ngã, trời không mưa. Nữ hành khách đi giày thấp và trang phục khá gọn gàng.

Cao Tuân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hanh-khach-tu-vong-do-nga-xe-thang-may-bay-van-duoc-huong-quyen-loi-bao-hiem-chuyen-di-20200618155502069.htm