Hành khách trên tàu MS Westerdam dương tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm thứ 2

Malaysia thông báo, hành khách người Mỹ tại tàu du lịch MS Westerdam từng cập cảng ở Campuchia đã có kết quả dương tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm thứ 2 tại Kuala Lumpur.

Cụ bà 83 tuổi di chuyển từ Campuchia đến Malaysia vào ngày 14/2

Cụ bà 83 tuổi di chuyển từ Campuchia đến Malaysia vào ngày 14/2

Trước đó, cụ bà 83 tuổi - hành khách từng ở trên tàu MS Westerdam, được xác nhận là nhiễm Covid-19 sau khi đến Malaysia. Đây là trường hợp đầu tiên trên tàu MS Westerdam nhiễm bệnh.

Trước kết quả xét nghiệm do phía Malaysia công bố, công ty điều hành MS Westerdam cũng như Chính phủ Campuchia đã kêu gọi Malaysia xem xét lại.

Hôm 16/2, Phó Thủ tướng Malaysia Waz Azizah Wan Ismail cho biết, một cuộc xét nghiệm lần 2 đã được thực hiện ở Mỹ vào tối ngày 15/2. Tuy nhiên, cụ bà 83 tuổi vẫn có kết quả dương tính với Covid-19, trong khi chồng bà âm tính với chủng mới của virus Covid-19.

Sau 2 tuần lênh đênh trên biển vì bị 5 quốc gia từ chối cho phép cập cảng, con tàu du lịch MS Westerdam chở theo 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn đã tới Campuchia vào đêm ngày 13/2. Ngày 14/2, cụ bà 83 tuổi cùng chồng đã di chuyển tới Malaysia và được xác nhận nhiễm Covid-19.

Theo Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hanh-khach-tren-tau-ms-westerdam-duong-tinh-voi-covid19-trong-lan-xet-nghiem-thu-2-4065501-d.html