Hành khách rời du thuyền Diamond Princess sau khi kết thúc kiểm dịch

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản từ đầu tháng 2, sau khi một số hành khách được xác nhận nhiễm Covid-19.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 19/2 đưa tin, các hành khách chuẩn bị rời khỏi du thuyền Diamond Princess sau khi kết thúc 14 ngày kiểm dịch vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Một phụ nữ lớn tuổi là người đầu tiên rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2.

Hành khách rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: AFP

Hành khách rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: AFP

Tổng cộng có khoảng 500 người không nhiễm Covid-19 dự kiến sẽ rời khỏi con tàu.

Tới nay đã có 542 hành khách dương tính với Covid-19 và 254 người trong số họ không có bất cứ triệu chứng nào trong thời gian xét nghiệm.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato nói rằng những hành khách âm tính với Covid-19 có thể bắt đầu rời khỏi du thuyền từ ngày 19/2 sau khi tất cả các kết quả xét nghiệm được kiểm tra.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly từ ngày 3/2 sau khi một hành khách xuống tàu ở Hong Kong có kết quả dương tính với virus corona mới.

Tính đến ngày 17/2, khoảng 3.200 người vẫn còn ở trên tàu. Ban đầu có 3.700 người ở trên tàu, sau đó những người nhiễm Covid-19 đã được chuyển tới các cơ sở y tế địa phương./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hanh-khach-roi-du-thuyen-diamond-princess-sau-khi-ket-thuc-kiem-dich-1012136.vov