Hành khách nghi bị tâm thần rơi xuống biển khi phà đang chạy

Khi phà đang chạy, nam hành khách nghi bị tâm thần bất ngờ rơi xuống biển ở Kiên Giang.

Nhiều hành khách hoảng hốt khi phát hiện một hành khách rơi xuống biển. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngày 2/8, tin từ Công an phường Tô Châu (TX Hà Tiên, Kiên Giang) cho biết, có việc nam thanh niên nhảy xuống biển khi phà đang chạy, nhưng may mắn được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h20 ngày 1/8, khi phà Bình An 1 (chạy tuyến Hà Tiên - Phú Quốc) ĐI được khoảng 6 hải lý, nhiều người trên phà tri hô có một hành khách bị rơi xuống biển.

“Khi phà rời cảng Hà Tiên khoảng 20 phút thì phát hiện có một hành khách rơi xuống biển. Lúc đó, thuyền viên kịp thời quăng chiếc phao xuống và hành khách đó vớt được rồi bơi lênh đênh trên biển chờ cứu hộ”, anh Đoàn Văn Đáng, Thuyền trưởng phà Bình An 01 kể lại.

Cũng theo anh Đáng, rất may vào thời điểm trên, tàu cao tốc Phú Quốc Express 06 (chạy tuyến Phú Quốc - Hà Tiên) chạy gần đó, nên đã kịp thời hỗ trợ vớt hành khách nói trên và bàn giao cho Công an phường Tô Châu (Thị Xã Hà Tiên, Kiên Giang) xử lý.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành khách bị nạn tên Đỗ Trường A. (SN 1990, ngụ tại xã Bình Đức, huyện Châu Phú, An Giang).

Làm việc với công an, anh A. cho biết, anh ta cùng với 3 người bạn nữa lên tàu đi Phú Quốc để xin làm phụ hồ. “Khi tàu chạy tôi thấy trên biển có nhiều cá nên đã tự nhảy xuống biển bắt cá theo ý thích”, anh A. nói.

Theo lời của những người bạn đi cùng với anh A. thì nam thanh niên này có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoặc ngáo đá.

Đến chiều 1/8, anh A. được Công an phường Tô Châu bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên kiểm tra sức khỏe. Sau đó, gia đình anh A. đã đến cơ quan chức năng làm thủ tục xin bảo lãnh cho nam thanh niên này về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hoàng Nghiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hanh-khach-nghi-bi-tam-than-roi-xuong-bien-khi-pha-dang-chay-d266715.html