Hành khách kể lại vụ xe khách lao vào nhà dân ở Khánh Hòa

Hành khách đi trên chuyến xe lao vào nhà dân ở Khánh Hòa cho biết, chiếc xe này khá cũ kỹ, trên đường đi thường xuyên bị hỏng hóc.

Như tin đã đưa, vào lúc 6h sáng nay (14/2), xe khách giường nằm biển số 17B-014.76 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân, lật nhào. 38 hành khách trên xe được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chiếc xe bị lật ngang

Chiếc xe bị lật ngang

Chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B-014.76 chạy từ phía Bắc vào TP HCM đến địa phận TP Nha Trang thì chao đảo một đoạn dài hơn 50m rồi lao ra khỏi lòng đường, đâm vào 2 nhà dân. Tại hiện trường, , các cửa kính xe vỡ tung nhiều mảnh. Một nhà dân bị hỏng hoàn toàn phần trước, căn nhà bên cạnh cũng bị hư bên hông. Người dân địa phương và lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đưa 38 nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Hành khách Nguyễn Văn Đô, quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa kể lại: “Xe chạy khi bị mất lái thì nghiêng, chạy thêm một đoạn thì bị lật. Thấy bị nghiêng là hoảng rồi vì mình ở trong xe mà. Vỡ hết kính ra, người ra trước, ra sau, chui ra. Sau đó, lực lượng cứu hộ đến, người nào chưa ra được thì đưa ra, nhiều người bị thương lắm, máu chảy rất nhiều”.

Những hành khách đi trên chuyến xe bị tai nạn đa phần là người dân quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định vào Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Chị Nguyễn Thị Yến, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiếc xe này khá cũ kỹ, trên đường đi thường xuyên bị hỏng hóc.

“Em vào Đồng Nai, hết 1,5 triệu đồng. Xe này đêm qua nó hỏng mấy lần rồi, hỏng nhiều lắm, mà chẳng dừng lại sửa. Cái kính bị vỡ rồi, khung kính dập vào chân của em vì em nằm ghế đằng sau. Em làm công ty, chân tay bị vậy, công việc bị gián đoạn rất nhiều”, chị Yến nói.

Công an lấy lời khai các nạn nhân tại bệnh viện

Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều nhân lực và phương tiện tập trung cấp cứu nạn nhân. Hiện những người bị thương đã được khám sàng lọc chấn thương. 4 nạn nhân bị thương nặng phải tiến hành phẫu thuật là Đinh Xuân Thanh (26 tuổi); Đặng Thị Quý (47 tuổi); Trần Thị Trường (36 tuổi) và Ngô Gia Từ Thiện, chưa rõ tuổi.

Bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 34 nạn nhân còn lại bị thương nhẹ, có thể xuất viện ngay.

“Đa số là nhẹ và ngay tại hiện trường không có tử vong. 4 bệnh nhân đưa vào mổ, đa số vết thương phần mềm, 1 bệnh nhân nữ bị gãy cánh tay. Vừa mổ vừa nối khớp xương. Đa số các bệnh nhân tỉnh táo. Những em bé đi cùng trên xe, không có vấn đề gì nghiêm trọng”, bác sĩ Anh Thi chia sẻ.

Tài xế điều khiển chiếc xe bị tai nạn là Đào Ngọc Thắng, 50 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Hiện, cơ quan Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và yêu cầu tài xế xét nghiệm ma túy để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

“Anh em tập trung ra đó, điều động xe cứu hộ, điều tiết ổn định giao thông để trên tuyến Quốc lộ 1A thông suốt không ách tắc và yêu cầu đưa nạn nhân vào bệnh viện kiểm tra. Cơ quan công an đang điều tra để nắm rõ tình hình vụ tai nạn”,Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hanh-khach-ke-lai-vu-xe-khach-lao-vao-nha-dan-o-khanh-hoa-875474.vov