Hành khách giật nảy mình khi ô tô đón khách trong sân bay bất ngở nổ lốp

Sự cố trên vừa xảy ra trong khu vực đỗ máy bay của Sân bay Tân Sơn Nhất, được đánh giá là gây uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không.

 Sân đỗ máy bay ở Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh minh họa)

Sân đỗ máy bay ở Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh minh họa)

Nhà chức trách hàng không cho biết, tại Sân bay Tân Sơn Nhất vừa xảy ra sự cố ô tô đang trên đường đón khách từ máy bay về nhà ga quốc tế 1 thì bị nổ một bánh ở phía sau. Tài xế điều khiển chiếc ô tô này là nhân viên của Công ty CP dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Trong lúc nhân viên đang điều khiển xe đến đón khách từ máy bay và đưa về ga quốc tế, 1 bánh sau của xe bất ngờ bung ra. Nguyên nhân được xác định là trước khi vận hành, lái xe này đã không kiểm tra kỹ phương tiện nên không phát hiện được dấu hiệu bất thường.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xác định rõ về nguyên nhân sự cố, nhà chức trách hàng không vừa phạt hành chính một lái xe 7,5 triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thiết bị mặt đất của nam nhân viên điều khiển chiếc ô tô trên do lỗi “thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hàng không không đúng quy trình, yêu cầu công việc, gây uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không”.

Theo nhà chức trách hàng không, quy định an toàn của CHK quốc tế Tân Sơn Nhất ghi rõ, trước khi sử dụng, các phương tiện, trang thiết bị mặt đất và các thiết bị, công cụ, dụng cụ được trang bị theo phương tiện phải được kiểm tra kỹ, đảm bảo chức năng vận hành và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hanh-khach-giat-nay-minh-khi-o-to-don-khach-trong-san-bay-bat-ngo-no-lop-348683.html