Hành khách dồn dập theo tàu về Hà Nội sau kỳ nghỉ 2/9

Các chuyến tàu với hàng chục nghìn hành khách bắt đầu đổ về ga Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9.

 Quảng trường ga Hà Nội nhộn nhịp khi tàu về nhưng không quá đông

Quảng trường ga Hà Nội nhộn nhịp khi tàu về nhưng không quá đông

Chiều nay (3/9), ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 2/9, các chuyến tàu về ga Hà Nội, đưa hàng chục nghìn hành khách từ các tuyến về Thủ đô sau đợt nghỉ dài 3 ngày.

Một nhân viên khách vận cho biết, trong ngày hôm nay có khoảng 16 chuyến tàu về ga, rải rác từ sáng đến trưa, nhưng đặc biệt dồn dập từ cuối giờ chiều với nhiều chuyến tàu tăng cường như TH2, TH4 Thanh Hóa - Hà Nội, HD2 Hải Dương - Hà Nội, LP10 Hải Phòng - Hà Nội, NA12 Vinh - Hà Nội…

Các chuyến tàu trung bình khoảng 500-600 khách/chuyến, riêng lượng khách tàu Vinh, Thanh Hóa, tuyến Hải Phòng rất đông, có chuyến lên đến 1.000 hành khách. Tuy nhiên, do giãn cách giữa các chuyến tàu khá dài, khoảng hơn một giờ, nhà ga lại mở nhiều cửa để tiễn khách ở hai phía đường Lê Duẩn và phố Trần Quý Cáp nên khách ra ga khá thanh thoát, không dồn ứ.

Ngoài ra, còn có các mác tàu tuyến Đồng Đăng - Gia Lâm, Quán Triều - Long Biên về ga Gia Lâm, trạm Long Biên. Đây là các mác tàu vừa được ngành Đường sắt tổ chức chạy lại trong dịp này sau một thời gian tạm dừng vì thua lỗ.

Hành khách vội vã ra ga sau chuyến đi dài

Trao đổi với PV, bà Trần Thanh Hương, Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài các mác tàu chạy thường xuyên, ngành đường sắt đã lập thêm hơn 10 mác tàu tăng cường trên các tuyến để đưa hành khách từ các tỉnh về Hà Nội.

"Sáng sớm mai (4/9), vẫn còn nhiều chuyến tàu tập trung đổ về ga Hà Nội. Hầu hết là các mác tàu tuyến Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội. Ngành Đường sắt tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách và bảo vệ nên tuy lượng khách đông nhưng an ninh trật tự nhà ga vẫn được bảo đảm", bà Hương thông tin.

Thanh Thúy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hanh-khach-don-dap-theo-tau-ve-ha-noi-sau-ky-nghi-29-d270524.html