Hành khách đâm chết lái xe khách tại Quảng Bình

Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 26-10, tại bến xe thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xảy ra vụ lái xe bị một hành khách đâm chết do mâu thuẫn trong lúc đi xe từ Huế đến Ba Đồn.

Nạn nhân là ông Lê Thanh Hoàn, lái xe khách BKS 75B - 008.09 chạy tuyến TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe khách nói trên đang đỗ tại bến, ông Hoàn đang ngồi trên xe thì có hai thanh niên đi xe máy không có BKS đến gọi ông Hoàn xuống xe. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, một thanh niên rút dao đâm ông Hoàn trọng thương rồi bỏ trốn.

Nhân viên bến xe và người dân đã đưa ông Hoàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàn tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn khẩn trương truy xét và đã bắt được hai đối tượng gây án. Hai đối tượng gây ra vụ trọng án đều ở thị xã Ba Đồn là Trần Tiến Thái (24 tuổi, ở phường Quảng Thọ) và Trần Ngọc Thỏa (23 tuổi, ở phường Ba Đồn).

Bước đầu, Trần Ngọc Thỏa khai khi đi xe từ Huế ra Ba Đồn có mâu thuẫn với lái xe Hoàn nên khi xuống xe đã gọi bạn là Trần Tiến Thái đến để đánh ông Hoàn, dẫn đến sự việc nghiêm trọng như trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38048402-hanh-khach-dam-chet-lai-xe-khach-tai-quang-binh.html