Hành hung nhân viên y tế: Một đối tượng bị tuyên 6 tháng tù treo

Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa tuyên 6 tháng tù treo đối với đối tượng Đinh Văn Nghĩa (SN 1990, Kim Sơn, Ninh Bình) về tội hành hung nhân viên y tế.

Sự việc diễn ra cách đây vài tháng khi đối tượng Nghĩa đến thăm anh Vũ Duy Ninh đang cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Những hành vi hành hung thầy thuốc cần được trừng trị thích đáng.

Do anh Ninh sắp cưới nên Nghĩa đã đến xin điều dưỡng Nguyễn Thị Phương Lâm cho ra viện.

Tuy nhiên, mặc cho điều dưỡng này đã giải thích muốn xuất viện phải có chỉ định của bác sĩ nhưng Nghĩa vẫn chửi bới và đánh chị Lâm.

Rất may, chị Lâm đã tránh được và ngay lập vào phòng đóng cửa. Không dừng lại ở đó, Nghĩa tiếp tục đá và cửa phòng và chửi chị Lâm.

Thấy đồng nghiệp bị đe dọa, điều dưỡng Đỗ Như Tùng đã đến can ngăn nhưng đã bị Nghĩa hành hung gây thương tích ở mặt.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ Bệnh viện đã đến can ngăn sự việc và yêu cầu Nghĩa về phòng bảo vệ để làm việc.

Thế nhưng, thanh niên này vẫn không chấp hành và tiếp tục gây rối tại Khoa. Chỉ đến khi lực lượng Công an có mặt, Nghĩa mới chịu dừng hành vi gây rối của mình.

Hành vi của đối tượng Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự nơi công cộng, ảnh hưởng đến anh ninh bệnh viện.

Tuy nhiên, do mới phạm tối lần đầu, lại thành khẩn khai báo sau khi gây ra vụ việc nên Tòa án đã xử Nghĩa 6 tháng tù treo và 12 tháng cảnh cáo nhằm mục đích răn đe.

Thế Công (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/y-te/hanh-hung-nhan-vien-y-te-mot-doi-tuong-bi-tuyen-6-thang-tu-treo-356112.html