Hành hung Hội đồng xét xử tại tòa án bị quy vào tội gì?

Liên quan đến vụ việc gia đình phía bị đơn lao lên tấn công thành viên Hội đồng xét xử ngay tại TAND huyện Bình Chánh (TPHCM), luật sư cho rằng đã phạm vào điều 391 'Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp', mức án có thể lên đến 2 năm.

Lực lượng cảnh sát áp giải đối tượng tấn công phiên Tòa.

Như thông tin đã đưa, ngày 23.7 vừa qua, TAND huyện Bình Chánh đã xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền. Sau khi HĐXX vừa tuyên án, gia đình phía bị đơn đã nhào lên tấn công kiểm sát viên, sau đó tấn công cảnh sát bảo vệ phiên tòa và cả nhà báo đang tác nghiệp.

Một kiểm sát viên bị hành hung dẫn đến thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Sang (em ruột ông Hiền), cùng ngụ huyện Bình Chánh do có hành vi gây rối, tấn công tại tòa.

LS Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh V.H

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho biết nếu căn cứ vào Bộ luật Hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017, các đối tượng trên đã vi phạm vào điều 391 “Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp”. Với hành vi này, các đối tượng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp đối tượng có hành vi hành hung thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tố tụng khác, có thể phạt tù đến 3 năm.

Chậu cây cảnh tại tòa cũng bị các đối tượng đập bể. Ảnh D.T

Theo nguồn tin của PV, tại cơ quan công an, hai anh em ông Hiền và ông Sang đã thừa nhận hành vi tấn công HĐXX. Hai người này khai báo nguyên nhân là do bức xúc với kết quả phiên xử nên không kiềm chế được.

Phân tích về vấn đề này, LS Nguyễn Văn Hậu cho rằng, không thể lấy lý do là vụ án xử không công bằng, thiếu khách quan nên bức xúc dẫn đến hành vi tấn công HĐXX. “Luật đã quy định rõ, nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm thì trong vòng 15 ngày, mọi người có quyền kháng cáo theo trình tự phúc thẩm. Tòa Phúc thẩm sẽ xem xét lại bản án. Nếu tiếp tục không đồng ý với bản án ở phúc thẩm thì còn một cấp nữa là giám đốc thẩm”.

Văn Huân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hanh-hung-hoi-dong-xet-xu-tai-toa-an-bi-quy-vao-toi-gi-621288.ldo