Hành hung bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, các đối tượng Đông, Nam,Việt đã dùng tay, nón bảo hiểm tấn công 2 anh Qui và Tươi.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam, (SN 1973, ngụ ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16h ngày 6/10, 4 anh em Trần Văn Đông (SN 1970), Trần Văn Tây (SN 1972), cùng ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau; Trần Văn Nam (SN 1973) và Trần Đắc Việt (SN 1980 ngụ khóm 6, phường 6) đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để thăm bệnh.

Đối tượng Nam tại CQĐT.

Đối tượng Nam tại CQĐT.

Khi vào cổng bệnh viện, cả 3 gồm Đông, Nam, Việt không đeo khẩu trang nên bị bảo vệ là anh Lê Văn Qui chặn Nam lại và yêu cầu đeo khẩu trang để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhưng Nam không chấp hành và tiếp tục đi vào. Lúc này một bảo vệ khác là anh Hồ Văn Tươi cùng với anh Qui chạy theo chặn Nam lại.

Ngay sau đó, các đối tượng Đông, Nam,Việt đã dùng tay, nón bảo hiểm tấn công 2 anh Qui và Tươi. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Thanh Nhựt, bảo vệ của bệnh viện xông vào ngăn cản thì bị nhóm của Nam tiếp tục tấn công.

Sau khi sự việc xảy ra, Đông, Tây, Nam, Việt nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Các anh Tươi, Qui, Nhựt được đưa vào Bệnh việnĐ khoa Cà Mau để điều trị. Sự việc được báo đến cơ quan Công an.

Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin, lời khai của các nhân chứng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Qua quá trình điều tra căn cứ tài liệu chứng cứ từ hồ sơ vụ việc xác định Đông, Nam, Việt đã có hành vi chống lại lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ và thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Hành vi của các đối tượng trên là hết sức manh động, bất chấp quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đã chống người thi hành công vụ, dư luận người dân đã lên án mạnh mẽ hành vi của các đối tượng trên.

Hiện cơ quan chức năng bước đầu đã ra quyết định khởi tố Trần Văn Nam về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra.

Hoàng Giang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hanh-hung-bao-ve-vi-bi-nhac-nho-deo-khau-trang-616242/