Hành hạ, 'chôn sống' dọa thanh niên: Xử lý cả hai?

Trước clip 'hành hạ, chôn sống nam thanh niên', luật sư cho rằng nên xử lý cả người đánh lẫn người bị đánh.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip thanh niên bị hành hạ, chôn sống khiến nhiều người bức xúc. Chiều 27/3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã lấy lời khai 13 người để điều tra về vụ việc trên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người bị “hành hạ, chôn sống” trong clip là N.Q.V (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo lời khai của nhóm đối tượng, V từng thuê xe máy của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Bố mẹ V. có nhờ một người trong nhóm răn đe con trai mình.

Tuy nhiên nạn nhân trong câu chuyện lại nói với bà ngoại rằng quay clip chỉ để cho vui, cảnh báo những trường hợp sau không làm như vậy.

Cơ quan công an tạm giữ những người liên quan

Cơ quan công an tạm giữ những người liên quan

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Hải Bình cho rằng cần phải xác minh làm rõ xem nạn nhân bị chôn ở đâu, chôn như thế nào, quần áo bị cởi ở giữa đường, nơi đông người hay vắng vẻ. Nếu xảy ra ở bãi biển, hoặc cởi quần áo để giấu vào hang hốc nào đó mà ở đó chỉ có hai người thì cũng không có vấn đề gì gọi là nhục mạ.

Sau khi xảy ra sự việc, nếu thanh niên trong độ tuổi dậy thì khóc thét, khủng hoảng tinh thần, sang trấn tâm lý thì xem xét ai là người gây ra hậu quả như thế và người gây ra có thể bị xử lý hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Ngoài ra việc đưa clip làm nhục đó lên mạng xã hội cũng ảnh hưởng tới bản thân nạn nhân và những người xem. Đây cũng là hành vi trái pháp luật vi phạm quy định của Luật an ninh mạng.

Nam thanh niên bị nhóm người "chôn sống".

"Trong trường hợp xác minh đúng như lời nạn nhân nói rằng dựng clip lên cho vui thì người này phải chịu trách nhiệm cho sự vui của mình.

Bên cạnh đó cũng không nên bỏ qua lời khai của các nhóm thanh niên kia về việc họ làm theo lời nhờ của bố mẹ nạn nhân. Tuy nhiên điều này phải được xác minh cẩn thận, nếu đúng có việc bố mẹ nhờ người khác làm nhục con cái thì những bậc cha mẹ cũng có thể sẽ bị khởi tố, xử lý"- luật sư Bình nói.

Theo thông tin từ clip chia sẻ trên mạng, đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh được cho là nhóm thanh niên có hành vi đánh đập, "chôn sống" 1 nam thiếu niên như thời Trung cổ.

Trong clip, nhóm người đã bắt nam thiếu niên cởi hết quần áo, chỉ còn mặc quần lót rồi dùng dép đánh. Sau đó, nhóm người trên cho thiếu niên này vào hố trong tình trạng 2 tay bị trói, dùng bao trùm kín phần đầu lại rồi lấp cát "chôn sống" người này.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định những người xuất hiện trong clip chủ yếu trú TP Vinh, Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã bắt giữ những người liên quan. Công an TP Vinh đã mời em V. cùng người thân lên làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ bà ngoại thanh niên V chia sẻ: "Những người trong clip là bạn của V. quê ở Nghệ An, V. tự ý nghỉ học mấy ngày nay đi chơi với bạn. Tôi không biết cháu làm clip này mục đích gì nhưng nhìn cháu bị đánh cũng thương. V. đang học lớp 11, trong nhà có 2 anh em, trước tới nay chưa thấy báo nợ nần gì ai bên ngoài".

Trao đổi với báo chí V. cho hay trước đó V. và bạn có uống rượu rồi thách đố nhau. Nhóm bạn đã quay clip vui như trên, hoàn toàn không có chuyện V. bị đánh hội đồng như mọi người nghĩ. Sau khi V. bị bạn chôn dưới hố họ đã đưa V. lên tắm rửa cà đưa V. về nhà. Về lời nói này của V. công an tỉnh Nghệ An cho hay đơn vị sẽ xử lý theo quy định vì hành vi trên của nhóm người kia đã cấu thành hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hanh-ha-chon-song-doa-thanh-nien-xu-ly-ca-hai-3429718/