Hành động vì cộng đồng không ma túy

Trước số lượng người sử dụng ma túy gia tăng, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (diễn ra từ ngày 1 đến 30-6) và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), các cơ quan chức năng kêu gọi toàn xã hội 'Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy'. Theo đó, các cá nhân, gia đình và cộng đồng chung tay tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm từng bước đẩy lùi ma túy.

Điều trị cai nghiện ma túy cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng).

Những con số báo động

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, số người nghiện ma túy ở nước ta có xu hướng gia tăng. Hiện nay, số người nghiện có hồ sơ quản lý là hơn 200.000 người, xuất hiện ở 100% tỉnh, thành phố; gần 90% quận, huyện, thị xã; gần 70% xã, phường, thị trấn. Người nghiện ma túy tập trung chủ yếu ở giới trẻ với khoảng 70% số người nghiện dưới 30 tuổi; 5% người nghiện đang tuổi vị thành niên. Đáng nói, người sử dụng ma túy tổng hợp (ATS) gia tăng nhanh chóng, chiếm 60-70% số người nghiện. Tại Hà Nội hiện nay đã ghi nhận gần 13.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm so với những năm trước, nhưng lại gia tăng trong giới trẻ.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ, việc sử dụng ma túy gây ra những tác hại tiêu cực với con người ở mọi lứa tuổi. Trẻ em tiếp xúc với ma túy từ trong bụng mẹ dễ bị thiếu cân, cản trở sự phát triển trí não và ảnh hưởng tới hành vi của trẻ khi trưởng thành. Thanh, thiếu niên nghiện ma túy thường có vấn đề về hành vi, học kém, bạo lực, mắc các bệnh truyền nhiễm. Người trưởng thành nghiện ma túy khó suy nghĩ rõ ràng, khó khăn trong giao tiếp xã hội…

Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) cho biết, người sử dụng ma túy tổng hợp thường có triệu chứng hoang tưởng, lo âu, ảo giác, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi. Sử dụng ma túy tổng hợp lâu ngày có thể khiến con người bị trầm cảm, thôi thúc thực hiện hành vi tiêu cực, dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 50% người nghiện đã và đang gặp những vấn đề về sức khỏe tâm thần, thể chất.

Tác hại của ma túy đã được cảnh báo; các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá 1.763 vụ với 2.451 đối tượng phạm tội về ma túy…

Cùng chung tay hành động

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều chương trình, hoạt động với chủ đề: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”.

Theo đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chương trình nói chuyện chuyên đề về ma túy cho học sinh, sinh viên; phát động trong học sinh, sinh viên “Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”.

Đặc biệt, dịp này Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Trong giai đoạn này, Công an thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền, vận động và tổ chức đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện. Dự kiến trong năm 2020, toàn thành phố sẽ tổ chức điều trị cai nghiện cho hơn 6.400 người. Ngoài ra, các địa phương duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; quan tâm tạo sinh kế, hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện.

Là người cai nghiện thành công, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm, anh Ng.T.T ở thôn Chu Quyến, xã Chu Minh (huyện Ba Vì) chia sẻ: “Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm sẽ giúp họ bớt mặc cảm, có động lực, niềm tin để tái hòa nhập cộng đồng”.

Với sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm từ nhiều phía, hy vọng tệ nạn ma túy từng bước được đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ có cơ hội phát triển toàn diện.

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969360/hanh-dong-vi-cong-dong-khong-ma-tuy