Hành động thiết thực hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', thời gian qua, Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị vừa được Tỉnh ủy tuyên dương gương về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bà Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ trao học bổng Nguyễn Thị Định cho em Nguyễn Thị Kim Quyên.

Bà Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ trao học bổng Nguyễn Thị Định cho em Nguyễn Thị Kim Quyên.

Từ năm 2011 đến nay, đều đặn tháng nào bà Dương Thị Phên, thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh (tổ 9, khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ) cũng nhận được 10kg gạo do Hội LHPN thị trấn trao tặng. Số gạo này do hội vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Bà Phên cho biết, nhờ sự hỗ trợ của hội mà bà bớt một phần chi phí sinh hoạt. Bà Phên năm nay đã 78 tuổi, chồng bà 84 tuổi, hai người già yếu nên sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp người cao tuổi của chồng nên cuộc sống rất khó khăn. Bà Phên là 1 trong 5 người nghèo được nhận trợ cấp gạo hàng tháng từ mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ. Ngoài tặng gạo thường kỳ cho 5 người nghèo nói trên, trung bình hàng năm, Hội còn trao 200-220 suất (10kg/suất) cho người nghèo vào dịp lễ, Tết.

Gia đình em Nguyễn Thị Kim Quyên, HS lớp 8A3, Trường THCS Phước Thạnh, thị trấn Đất Đỏ thuộc hộ nghèo cận Quốc gia. Ba mẹ Quyên làm thuê, làm mướn nên thu nhập bấp bênh, không ổn định. Vì thế, việc trang trải chi phí cuộc sống, tiền học phí, quỹ lớp... cho Quyên và em gái Nguyễn Thị Kim Chi (HS lớp 6) là gánh nặng lớn với ba mẹ Quyên. Nhằm chia sẻ khó khăn này, Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ đã vận động nhà hảo tâm ủng hộ trao học bổng Nguyễn Thị Định cho Quyên vào đầu tháng 10 (trị giá 500 ngàn đồng). “Em sẽ dùng số tiền này để mua thêm quần áo mới, sách tham khảo, đóng quỹ lớp... Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng ba mẹ, các cô trong Hội LHPN và mạnh thường quân đã giúp đỡ em”, Quyên nói. Từ đầu năm đến nay, Hội đã trao 298 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo, khó khăn, hiếu học trên địa bàn thị trấn, với tổng số tiền 149 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Kim Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ cho biết, sinh thời Bác Hồ dành sự quan tâm đến đời sống của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Người còn đến tận nhà những gia đình này tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, để có sự hỗ trợ phù hợp. Học tập và làm theo Bác, qua tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, từ năm 2019, Hội đã xây dựng mô hình “Cán bộ hội viên chung tay giúp đỡ những đối tượng khó khăn đột xuất và sửa chữa nhà cho hội viên nghèo”. Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động được hơn 79 triệu đồng để sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo và xây mới 1 căn cho hộ khó khăn; 132,5 triệu đồng để lo tiền chi phí nằm viện, thuốc thang cho 2 người bị tai nạn. Hay mô hình “Vận động quyên góp giúp đỡ người cao tuổi, trẻ em nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng tháng”, hội đã kêu gọi, vận động nhiều người hảo tâm ủng hộ kinh phí để giúp đỡ người nghèo. Bình quân mỗi tháng, có 40 trường hợp người nghèo được nhận quà (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng) và phát 300 suất ăn miễn phí.

Theo bà Thủy, học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Hội luôn nỗ lực, sáng tạo những mô hình, cách làm hay để hỗ trợ hiệu quả những hoàn cảnh khó khăn. Khi triển khai những mô hình, cán bộ Hội phối hợp với các chi, tổ trưởng nắm bắt tình hình cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là của phụ nữ nghèo để có cách giúp đỡ phù hợp. Người thì cần nhà ở, người cần gạo ăn, người cần tiền để đóng học phí cho con... Từ đó, Hội đi vận động, thuyết phục các nhà hảo tâm, DN chung tay giúp đỡ. Ngoài ra, Hội còn triển khai nhiều mô hình hiệu quả để giúp đỡ người nghèo, giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Nhờ làm đúng, thiết thực, ý nghĩa mà nhiều mô hình lan tỏa, duy trì, phát triển, nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân và ngày càng có thêm nhiều người nghèo được giúp đỡ.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201910/hanh-dong-thiet-thuc-ho-tro-hoan-canh-kho-khan-875403/