Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Để chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) thành lập các tổ may khẩu trang để cấp phát miễn phí cho người dân địa phương (xem ảnh).

Chị Trần Thị Hồng Mai, Bí thư Huyện đoàn Lấp Vò, cho biết: "Chúng tôi vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí để mua vải Poly về phân phối cho các tổ may ở xã, thị trấn. Hiện tại, trong toàn huyện Lấp Vò có 8 tổ thanh niên tình nguyện tham gia may khẩu trang vải và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Để có thêm lực lượng, chúng tôi còn vận động hội viên phụ nữ và cựu chiến binh tham gia đồng hành với thanh niên cùng may khẩu trang. Trong tháng 3 này, chúng tôi đã trao 250kg vải cho các xã, thị trấn, ước tính sẽ may được 50.000 khẩu trang để tặng người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ may để luôn bảo đảm đủ khẩu trang cho người dân".

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Lấp Vò còn thành lập các tổ tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và vận động kinh phí để làm các bồn rửa tay di động đặt ở những nơi công cộng cho mọi người sử dụng. Việc làm ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên huyện Lấp Vò mang hiệu quả cao trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm chung tay cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: CỬU LONG

(xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hanh-dong-nho-y-nghia-lon-613521