Hành động mạnh mẽ hơn nữa để phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 1-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) với chủ đề: 'Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 năm 2020'.

Ngày 1-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) với chủ đề: “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 năm 2020”.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi lãnh đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, ngành y tế và mỗi người dân hành động mạnh mẽ hơn nữa để mọi người dân Việt Nam đều có thể tiếp cận các dịch vụ dự phòng không bị lây nhiễm HIV; mọi người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế có thể điều trị HIV/AIDS lâu dài và bền vững. Việt Nam hiện có khoảng 208 nghìn người nhiễm HIV, trong đó, mỗi năm có khoảng hơn 8.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện và khoảng 3.000 đến 4.000 người chết vì AIDS.

* Sáng 1-12, tại TP Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn tổ chức mít-tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38441302-hanh-dong-manh-me-hon-nua-de-phong-chong-hiv-aids.html