Hành động 'không đẹp' của tiền vệ U23 Việt Nam với trọng tài Taqi trong trận ra quân gặp U23 UAE

Trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020, tiền vệ của U23 Việt Nam đã có hành động thiếu kiềm chế với trọng tài chính Taqi.

Tối ngày 10/1, U23 Việt Nam đã có trận ra quân gặp U23 UAE trên sân Chang Arena (Buriram) trong khuôn khổ giải U23 châu Á 2020.

Tối ngày 10/1, U23 Việt Nam đã có trận ra quân gặp U23 UAE trên sân Chang Arena (Buriram) trong khuôn khổ giải U23 châu Á 2020.

Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến được HLV Park Hang-seo xếp đá chính ở trận mở màn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây là phát hiện mới của thầy Park khi mà tại CLB Viettel, Đức Chiến có sở trường ở vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, ở phút thứ 55 của trận đấu, Đức Chiến đã có hành động "không đẹp" với ông Taqi- trọng tài chính của trận đấu. Cụ thể, cầu thủ này đã thiếu kiềm chế khi đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng với trọng tài người Singapore.

May mắn là Đức Chiến thoát thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính do lỗi phản ứng. Bởi trước đó, tiền vệ thuộc biên chế của CLB Viettel đã phải nhận 1 thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ U23 UAE.

Trong suốt khoảng thời gian thi đấu trên sân, Đức Chiến chơi khá lăn xả nhưng chỉ đảm bảo tròn vai. Ở một số tình huống, cầu thủ này bộ lộ sự nóng nảy, vội vã trong cách xử lý bóng và không tạo được dấu ấn. Phút 68, anh rời sân nhường chỗ cho Trọng Hùng.

Trong khi đó, đồng đội của Đức Chiến ở CLB Viettel là Hoàng Đức lại có một trận đấu khá tốt. Hoàng Đức thi đấu điềm tĩnh, xử lý khéo léo và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm đối với khung thành của đối phương.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tối ngày 10/1 đã diễn ra gay cấn và kịch tính. Không ít những tình huống va chạm giữa các cầu thủ của 2 đội. Đội trưởng Quang Hải cũng phải nhận 1 pha phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm từ Nader.

Bị cầu thủ đội bạn "chăm sóc" khá kĩ lưỡng, Tiến Linh đã thi đấu nỗ lực nhưng không có cơ hội để ghi bàn. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 0-0. Các tuyển thủ U23 Việt Nam không có được chiến thắng như mục tiêu đặt ra ban đầu. Tuy nhiên có được 1 điểm trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D cũng đã là một điều có thể chấp nhận được với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bạch Hiền (t/h)

Ảnh: Sport5, AFC

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hanh-dong-khong-dep-cua-tien-ve-u23-viet-nam-voi-trong-tai-taqi-trong-tran-ra-quan-gap-u23-uae-a307956.html