Hành động đẹp của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông

Sáng 27-3, Công an quận 5 cho biết, vào chiều 26-3, hai chiến sĩ của đội (Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận 5) đã dẫn đường cho một xe ô-tô chở sản phụ đang có dấu hiệu sinh con đến bệnh viện kịp thời, giúp sản phụ vượt cạn 'mẹ tròn con vuông'.

Hình ảnh hai đại úy Cảnh sát Giao thông dẫn đường đưa sản phụ đến bệnh viện.

Hình ảnh hai đại úy Cảnh sát Giao thông dẫn đường đưa sản phụ đến bệnh viện.

Sáng 27-3, Công an quận 5 cho biết, vào chiều 26-3, hai chiến sĩ của đội (Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận 5) đã dẫn đường cho một xe ô-tô chở sản phụ đang có dấu hiệu sinh con đến bệnh viện kịp thời, giúp sản phụ vượt cạn “mẹ tròn con vuông”.

Trước đó, chiều 26-3, anh Lê Minh Thanh, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai, đến huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để đưa chị lên TP Hồ Chí Minh nhập viện sinh con. Khi xe lưu thông đến hầm sông Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) thì chị của anh chuyển dạ, dấu hiệu sinh con.

Khi xe di chuyển đến cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5), anh Thanh nhìn thấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Anh Thanh ra dấu hiệu cho tài xế dừng lại và chạy lại chỗ hai chiến sĩ để trình bày.

Ngay lập tức, hai chiến sĩ đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ mở đường để xe chở sản phụ đến bệnh viện Đại học Y dược.

Lãnh đạo Công an quận 5 cho biết, hai chiến sĩ có nghĩa cử đó là Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân. Hai chiến sĩ hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận 5.

Ngay khi “dẫn đường” cho xe chở sản phụ đến bệnh viện an toàn, hai chiến sĩ đã quay về vị trí nơi đang thực hiện nhiệm vụ để tiếp tục công việc thường ngày.

Anh Lê Minh Thanh cho biết, hiện sức khỏe của sản phụ và em bé đã ổn định.

Hành động kịp thời của hai chiến sĩ rất đáng biểu dương dù thời điểm đó các anh đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực cầu Nguyễn Tri Phương.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hanh-dong-dep-cua-hai-chien-si-canh-sat-giao-thong-639948/