Hành động cụ thể, thiết thực ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) vừa được Bộ VH-TT-DL ban hành với nhiều hoạt động thiết thực.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021, gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2021. Đồng thời thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam…

Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết hưởng ứng bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Năm 2014, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Hạnh phúc được phát động và tổ chức tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

KHÁNH HẰNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202103/hanh-dong-cu-the-thiet-thuc-ngay-quoc-te-hanh-phuc-203-921488/