Hành động chưa từng có trong lịch sử của Hải quân Nga

Một đoạn video vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy những hình ảnh đáng kinh ngạc của Hải quân Nga.

Đây là lần đầu tiên, 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga cùng lúc nổi lên từ dưới lớp băng ở Bắc Cực.

Đoạn clip được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, ba tàu ngầm cách nhau khoảng 300m và từ từ xuyên thủng lớp bằng dày 1,5m. Sau khi nổi lên, thủy thủ bước ra khỏi tàu và chào nhau.

Hoạt động chưa từng có này được diễn ra gần Alexandra Land, một hòn đảo lớn và là nơi đặt căn cứ quân sự Nagurskoye, cách thủ đô Moscow khoảng 3.000km về phía bắc.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô Đốc Navy Nikolay Yevmenov phát biểu, hoạt động này là một phần của hoạt động quân sự lớn mang tên Chuyến thám hiểm Umka-21. Chuyến thám hiểm Umka-21 ở Bắc Cực sẽ thử nghiệm một số vũ khí quân sự và các thiết bị khác.

Đô đốc Nikolay Yevmenov tiết lộ thêm, trong khuôn khổ của Chuyến thám hiểm Umka-21, 2 chiếc MiG-31 cũng đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên không ở vùng Bắc Cực. Việc tiếp nhiệt liệu trên không tại Bắc Cực là rất khó khăn vì mọi chất lỏng dường như sẽ bị đông cứng do quá lạnh.

Người đứng đầu lực lượng hải quân cũng tiết lộ, nhiệt độ tại khu vực tập trận trong khoản từ âm 25 đến âm 30 độ C và gió giật lên tới 32m/giây.

Đầu tháng 3, ông Yevmenov tuyên bố, Hải quân sẽ nhận thêm 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trước cuối năm để bổ sung vào hạm đội vốn đã rất lớn của họ.

Chuyến thám hiểm Umka-21 có sự tham gia của hơn 600 nhân viên quân sự và dân sự, khoảng 200 mẫu vũ khí, quân trang, thiết bị đặc biệt.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-dong-chua-tung-co-trong-lich-su-cua-hai-quan-nga-a509767.html