Hành động chưa từng có của Mỹ với Iran sau 30 năm

Mặc dù Nhà Trắng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, nhưng Mỹ vẫn nhập khẩu dầu thô từ nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đây là hành động chưa từng có của Mỹ đối với Iran trong 30 năm qua.

Lần đầu tiên sau 30 năm, Mỹ đã nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Iran

Lần đầu tiên sau 30 năm, Mỹ đã nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Iran

Theo dữ liệu vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 28-5-2021, Mỹ đã nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran 2 lần trong 2 quý gần nhất.

Cụ thể, lượng nhập khẩu dầu thô ước tính 36.000 thùng/ngày trong tháng 10-2020 và 33.000 thùng/ngày trong tháng 3-2021.

EIA không nói rõ bằng cách nào hàng nhập khẩu từ Iran hiển thị trong dữ liệu của họ, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ hiện nay cấm bất kỳ nước nào nhập khẩu dầu của Iran.

Dữ liệu này đánh dấu lần giao dầu thô đầu tiên của Iran cho Mỹ kể từ năm 1991, khi nước này vận chuyển tới 64.000 thùng mỗi ngày.

Dữ liệu của EIA cho thấy việc Mỹ nhập khẩu dầu thô từ Iran diễn ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden cũng như vài tháng đầu tiên của chính quyền Mỹ đương nhiệm.

Thông tin Mỹ nhập khẩu dầu thô từ Iran được đưa ra trong bối cảnh 2 nước đã nối lại đàm phán gián tiếp với mục tiêu khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo RT/Sputnik

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-dong-chua-tung-co-cua-my-voi-iran-sau-30-nam-post468274.antd