Hàng xóm phẫn nộ khi biết tin nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh bạo hành dã man 2 nhân viên

Một vài người dân sinh sống gần quán Bánh xèo Miền Trung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tỏ ra bất bình khi biết thông tin chủ quán bạo hành nhiều lần 2 nam thanh thiếu niên là nhân viên quán.

Sáng 23/11, Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay đã chỉ đạo Công an huyện Yên Phong vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc hai nam thanh, thiếu niên là nhân viên quán Bánh xèo Miền Trung nghi bị chủ hành hạ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo luật định.

Trước đó, sau thông tin phản ánh về việc hai nhân viên quán bánh trên bị chủ quán bạo hành, có nhiều vết thương trên cơ thể, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Bước đầu, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ nữ chủ quán là bà Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1986, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra.

Hai nạn nhân trong vụ việc được xác định là Trương Quang D (SN 2005) và Võ Văn Đ (SN 1999) đều quê Quảng Ngãi. Hiện hai nhân viên đã được cơ quan chức năng đưa vào cơ sở ý tế thăm khám, chăm sóc.

Vụ việc được phát giác khi một vài khách hàng đến ăn tại quán bánh xèo Miền Trung nhận thấy Đ và D có dấu hiệu bị đánh đập, bạo hành nên phản ánh với báo chí.

Quán bánh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Quán bánh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Theo thông tin bước đầu, Đ và D có nhiều vết bầm, tím trên người, bị gẫy răng, có vết khâu ở tay. Khách hàng còn phản ánh trong thời gian làm việc, hai cậu bé này đi chân trần, có thông tin cho là thường xuyên bị bỏ đói!

Sáng 23/11, quán đã tạm đóng cửa. Nhiều người hàng xóm sau khi nghe về vụ việc đã tỏ ra rất bức xúc.

Một người dân cho hay, quán bánh xèo Miền Trung đã mở và hoạt động tại địa phương được 5 năm. Tuy nhiên chủ quán là người ít giao thiệp với bên ngoài.

Một người hàng xóm khác kể đã chứng kiến nhiều nhân viên đến đây làm chưa ai trụ được 1 tháng. Hai câu bé Đ và D là ở được lâu nhất.

Có người thì đã từng chứng kiến cảnh 1 cháu nửa đêm chạy ra ngoài bắt xe ôm bỏ đi, trên mặt còn sự hoảng hốt.

Anh Trương Quang Dương (anh trai của Dương Quang D – 15 tuổi) cho hay bản thân cũng làm nhân viên tại quán nhưng ở một cơ sở khác. Cách đây 2 ngày, Dương được chủ quán gọi sang nói là em trai anh bị ốm, đang ở bệnh viện.

Khi tới Dương mới biết em trai đang được khám tại bệnh viện. Công an chỉ cho một mình Dương vào thăm.

Theo Dương, do bố mất sớm, mẹ bệnh tật nằm một chỗ nên hai anh em đi theo ra Bắc Ninh làm nhân viên quán bánh xèo bởi bà T chủ quán có quan hệ họ hàng. Dương cũng thẳng thắng cho biết em trai mình ở quê rất nghịch ngợm, mới ra làm được 3 tháng.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hang-xom-phan-no-khi-biet-tin-nu-chu-quan-banh-xeo-o-bac-ninh-bao-hanh-da-man-2-nhan-vien-2020112311493899.htm