Hàng xóm lên tiếng về sự thật Phúc XO là đại gia đeo nhiều vàng nhất Việt Nam

'Nó nổ trên mạng thôi, chứ nó nghèo nhất trong mấy chị em mà. Tôi nghĩ thằng này có vấn đề về thần kinh. Suốt ngày bị ám ảnh bởi vàng, nên bày trò trên mạng để khoe mẽ với mọi người chứ thật ra không phải như vậy', 1 hàng xóm nhận xét về 'đại gia' Phúc XO.

Liên quan đến vụ Phúc XO (SN 1983, ngụ quận 12), người được mệnh danh là đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam bị bắt vào tối ngày 9/4 vì cơ sở kinh doanh karaoke do người này làm chủ bị phát hiện có 100 người dương tính với ma túy.

Khoảng 15h30 ngày 10/4, Công an TP. HCM tổ chức khám xét căn nhà 16/1D xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Được biết, đây là căn nhà bố mẹ Phúc XO đang sinh sống. Trao đổi với Vietnamnet, nhiều người dân sống gần nhà ông Trần Văn Tri (bố ruột Phúc XO) đánh giá bố mẹ anh là người hiền lành, thân thiện với xóm giềng.

Ông Tri ở đây đàng hoàng, vui vẻ lắm. Còn Phúc thì tôi chỉ nghe nói nổi tiếng trên mạng, đeo nhiều vàng thôi chứ cũng chưa có cơ hội trò chuyện bao giờ, cũng chẳng biết tính cách ra sao. Khoảng 1 tháng, Phúc mới ghé nhà một vài lần nhưng cũng thất thường lắm”, chị N. cho hay.

Ông Trần Văn Tri (bố ruột của Phúc XO). Ảnh: Vietnamnet.

Ông Trần Văn Tri (bố ruột của Phúc XO). Ảnh: Vietnamnet.

Căn nhà 3 tầng mà bố mẹ Phúc XO đang sinh sống.

Bà Trần Thị L. (57 tuổi) cho biết nhà ông Tri có 5 người con (2 trai và 3 gái). Tuy nhiên, bà chỉ biết 4 người con còn lại, riêng Phúc thì bà ít khi thấy.

Phúc rất ít khi về nhà nên không những tôi mà nhiều người ở khu này cũng chẳng biết mặt mũi ra sao. Nghe mọi người kháo nhau, Phúc giàu lắm, đeo vàng rất nhiều, đăng quá trời trên mạng. Tôi mở xem thì thấy và rất bất ngờ không hiểu sao cậu ấy làm gì mà giàu quá”, bà L. thắc mắc.

Phúc XO khiến nhiều người tò mò về độ giàu có của anh ta.

Cùng trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Nghị (49 tuổi), cho hay, dù nhà bố mẹ cách quán karaoke không xa, nhưng Phúc XO rất ít khi về nhà. Mỗi lần về anh vẫn đeo vàng và đi chiếc ôtô mạ vàng.

“Phúc về rồi lại đi, hiếm khi mọi người nói chuyện với cậu ta. Thấy cậu ta làm ăn giàu có, mọi người khu vực thấy mừng chứ không nghi ngờ gì cả. Hay tin anh ta bị bắt có liên quan đến ma túy, tôi khá bất ngờ”, bà Nghị chia sẻ.

Mới đây, Phúc XO khoe chiếc mũ làm hoàn toàn bằng vàng trị giá 1,8 đồng gây choáng.

Chia sẻ với Đời sống & Pháp lý, người dân sống gần nhà Phúc XO cho biết, chưa bao giờ thấy Phúc đeo vàng trên người về nhà mà chỉ mặc đồ bình thường. Theo họ, những người chị của Phúc làm ăn rất khá giả, song anh này vẫn chưa có nhà riêng, căn nhà đang bị khám xét là của ba mẹ Phúc.

“Nó nổ trên mạng thôi, chứ nó nghèo nhất trong mấy chị em mà. Tôi nghĩ thằng này có vấn đề về thần kinh. Suốt ngày bị ám ảnh bởi vàng, nên bày trò trên mạng để khoe mẽ với mọi người chứ thật ra không phải như vậy”, anh Nguyễn Việt Khuê (35 tuổi) nói trên báo này.

Trước đó, Phúc XO từng nhiều lần gây chú ý khi đeo 13 kg vàng trên người.

Như thông tin đã đưa, Trần Ngọc Phúc (thường gọi là “Phúc XO”), SN 1983, nổi lên từ thời điểm đeo rất nhiều vàng lên tới 13kg vàng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi kè kè bảo vệ người đàn ông này là 5 vệ sĩ lực lưỡng.

Rạng sáng 10/4, hàng trăm cảnh sát thuộc PC02, Công an quận 12, ập vào quán karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Hiệp, kiểm tra hành chính. Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Phúc XO cùng gần 100 người (trong đó có khoảng 40 nữ) được đưa về trụ sở để điều tra.

Theo cảnh sát, Phúc XO thiết kế quán karaoke 6 tầng, trong đó có 15 phòng được thiết kế để phục vụ bay lắc. Được biết,tụ điểm karaoke của Phúc XO là 1 tụ điểm ăn chơi của các dân chơi có số má tới để tụ tập phê ma túy. Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai Phúc XO và những người có liên quan.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hang-xom-len-tieng-ke-ve-su-that-phuc-xo-la-dai-gia-deo-nhieu-vang-nhat-viet-nam-4946149.html