Hàng xà cừ cổ thụ di dời đang được chăm sóc ra sao

Tại điểm tập kết ở nút giao đường 5, các cây xà cừ cổ thụ được đánh chuyển từ các tuyến đường nội thành về đây vẫn xanh tốt chờ ngày được hồi sinh.

Để phục vụ cho việc thi công các công trình giao thông trọng điểm, hàng cây xà cừ tại một số tuyến phố trong nội thành (Phạm Văn Đồng, Kim Mã, Nguyễn Trãi...) được đánh chuyển và đưa về chăm sóc tại nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì.

Sau khi chuyển về nhà mới, sau một thời gian ngắn, phần lớn các cây xà cừ tại đây có sự thích nghi tốt nên tiếp tục sống và sinh trưởng để chờ ngày tái sinh trên các tuyến đường, các công viên.

Là loại cây dễ thích nghi nhưng hàng chục cây xà cừ được đánh chuyển về nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì có sự phát triển tươi tốt.

Những gốc cây đánh chuyển về trồng tại khu vực này đều được chằng đỡ đầy đủ tránh gãy đổ nếu gặp mưa bão.

Người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, từ khoảng 2-3 năm trước, các cây xà cừ này đã được di chuyển về trồng tại đây và đều sinh trưởng rất tốt chỉ sau khoảng 2-3 tháng chuyển về. Nhiều cây hiện nay vẫn sinh sống tốt.

Trước đó, các cây xà cừ cổ thụ trên đã từng tạo nên vẻ đẹp cho các tuyến đường trong nội thành. Để phục vụ cho các công trình giao thông quan trọng của Thủ đô nên phải "dời nhà" để được chăm sóc tại địa điểm khác.

Ngoài vườn cây nút giao đường 5 - cầu Thanh Trì, một phần lớn cây được đánh chuyển đang được chăm sóc ở vườn cây Văn Giang (Hưng Yên) và vườn cây Đa Tốn (Gia Lâm)

Trước đó, lãnh đạo TP Hà Nội từng thông tin. Việc đánh chuyển cây xanh phục vụ cho thi công các công trình giao thông trọng điểm được tính toán kỹ lưỡng. Với những cây không phạm vào tuyến đường và cây đẹp thì giữ lại. Những cây đẹp, có giá trị thẩm mỹ mà nằm trong vành đai thi công thì đánh chuyển, chăm sóc để trồng lại. Còn những cây xấu, hoàn toàn không có giá trị gì về kinh tế hay thẩm mỹ thì chặt bỏ.

Tuy một phần nhỏ cây được đánh chuyển về đây đã chết khô nhưng phần lớn các cây còn lại vẫn có khả năng sinh trưởng tốt.

Chỉ một thời gian ngắn tới đây, khi các công trình giao thông đã được hoàn thiện, hàng cây cổ thụ này sẽ một lần nữa được tái sinh trên các tuyến đường, công viên trong nội đô.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hang-xa-cu-co-thu-di-doi-dang-duoc-cham-soc-ra-sao-125668.html